Hàng xóm kéo nhau vào tù vì tiếng đài trong đêm

(PLO) - Thấy đứa cháu khóc vì tiếng đài hàng xóm mở quá lớn, Kỳ sai vợ cùng các con sang góp ý. Sau đó, mâu thuẫn xảy ra khiến một người bị tổn hại 82% sức khỏe.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng vụ án, khoảng 22h30 ngày 5/7/2013, khi gia đình Nguyễn Quang Hào (SN: 1988) đang ngủ say thì bất chợt có tiếng đài mở lớn phát ra từ nhà Nguyễn Quang Bình (SN:1961, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) là hàng xóm sát vách. Do vợ chồng Hào có con nhỏ, Bình mở to làm cháu bé khóc không chịu ngủ nên vợ Hào là chị Bùi Thị Hạnh đi ra phía vườn nhà yêu cầu Bình vặn nhỏ lại nhưng Bình không đồng ý.
Đang ngủ trong nhà, Nguyễn Quang Kỳ (SN: 1963, bố đẻ Hào) thấy con dâu và người hàng xóm to tiếng với nhau liền bảo vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh ra xem sự tình.
Sau đó, Nguyễn Quang Cường (SN: 1986) cầm theo một tuýp sắt dài và Nguyễn Quang Chiến (SN: 1991) cầm đoạn gậy gỗ chạy ra cổng nhà Hào chửi Bình.
Bị chửi, Bình “sôi máu” cầm thanh ván gỗ chạy ra vụt vào mắt trái Chiến gây chảy máu. Bực tức, Chiến vung gậy vụt vào chân trái Bình khiến gậy bị gẫy đôi. Bình tiếp tục vụt vào đuôi mắt và thái dương của Chiến làm Chiến bị choáng ôm mặt đi vào nhà. Thấy Chiến bị đánh, Hào cũng phi vào đánh nhau với Bình khiến cả hai ngã xuống mương nước.
Chứng kiến vụ việc, con gái Bình là chị Nguyễn Thị Lan đã xông vào túm tóc Hào can ngăn hai người không đánh nhau nữa. Lúc này, Kỳ từ trong nhà cầm gậy tre chạy ra vụt vào lưng Bình buộc Bình buông Hào ra.
Đứng ở trong nhà, con trai Bình là Nguyễn Quang Phương (SN: 1987) định vào hỗ trợ thì bị Cường cầm gậy tuýp sắt đánh một cái vào trán. Định đánh cái thứ hai thì Cường bị Phương đỡ được tuýp sắt rồi cả hai giằng co nhau. Kỳ tiếp tục cầm gậy gỗ đe dọa buộc Phương phải buông tay ra rồi bảo cả nhà giải tán, đi về.
Sau đó, Chiến, Cường, Hào về trước, Kỳ đi sau cùng. Khi gần về tới nhà thì Kỳ phát hiện Bình cùng con trai và con rể là là Nguyễn Quý Chiến (SN:1982) cầm gậy đuổi theo sau.
Nguyễn Quý Chiến cầm tuýp sắt vừa chửi cừa chạy đuổi theo đòi đánh Kỳ. Cường, Hào và Quang Chiến từ trong nhà chạy ra cùng Kỳ xông vào đánh nhau với bố con Bình. Bình bị đánh gục nhưng được gia đình đưa đi cứu chữa kịp thời nên may mắn thoát chết, tổn hại 82% sức khỏe.
Hai ngày sau, Kỳ bị truy tố tội Giết người. Ba người con trai của Kỳ bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Quang Bình và con trai, con rể bị truy tố tội Cố ý gây thương tích.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Kỳ 9 năm tù; ba người con của Kỳ lĩnh án từ 12-18 tháng tù. Bị cáo Bình lĩnh án 9 tháng tù được hưởng án treo; con trai và con rể của Bình cùng lĩnh 6 tháng tù./.

Đọc thêm