Hạnh phúc người nghệ sĩ phía sau đèn sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công việc làm từ thiện, là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam ta từ lâu đời nay. Việc làm ý nghĩa này, như đã ăn sâu vào trái tim mỗi con người, trong đó, những người nghệ sỹ Việt không phải là ngoại lệ. Từ trước tới nay các lớp văn nghệ sỹ qua từng thời đã và đang nối tiếp nhau trao đi trái tim thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng như một lời tri ân với cuộc đời. Sau ánh đèn sân khấu, họ thêm hạnh phúc khi được cống hiến, lan tỏa điều tốt đẹp tới cộng đồng.
NSƯT Trịnh Kim Chi và ban Ái hữu đến thăm và tặng quà các nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ. (Ảnh: FB Trịnh Kim Chi)
NSƯT Trịnh Kim Chi và ban Ái hữu đến thăm và tặng quà các nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ. (Ảnh: FB Trịnh Kim Chi)

Trái tim ấm áp của người nghệ sĩ

Trong đêm Gala nghệ thuật “Dấu ấn Giải Mai vàng” tháng 3 năm 2023, NSND Lệ Thủy đã tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho 2 hộ nông dân nghèo tại Đồng Tháp gồm ông: Trần Văn Sáu (ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò) và ông Đoàn Thanh Dân (ấp 6, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh). Trước đó, bà đã nhận được 100 triệu đồng từ chương trình “Mai vàng tri ân” và đã tâm nguyện sẽ dùng hết số tiền này cho việc thiện nguyện.

NSND Lệ Thủy (sinh năm 1948), NSND Minh Vương (sinh năm 1949) đã có gần 60 năm sánh vai. Họ thuộc thế hệ vàng của cải lương miền Nam, luôn được đóng cặp với nhau. Dù hiện tại đều đã có tuổi, nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thủy vẫn sẵn lòng hát cho khán giả nghe mỗi khi có dịp. Ngoài việc cháy bỏng niềm đam mê với nghiệp cầm ca, bộ đôi còn hay đi làm từ thiện cùng các anh chị em nghệ sĩ khác.

Luôn quan tâm đến những mảnh đời khó khăn, nhiều thập niên qua, NSND Lệ Thủy bền bỉ với hoạt động thiện nguyện, mang những món quà san sẻ cho người cần sự trợ giúp. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, NSND Lệ Thủy và các bạn hữu trong nhóm Tâm Việt đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) tặng quà, tiền, thực phẩm, quần áo cho các thân nhân nuôi bệnh nhi.

“Ngày cận Tết, thân nhân nuôi bệnh chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì hàng quán đều đóng cửa nghỉ Tết, nếu mang thức ăn và những món quà ý nghĩa vào bệnh viện trao thì sẽ giúp họ vơi đi nỗi nhọc nhằn. Tôi thấy điều này rất hợp lý nên đã gắn bó với nhóm Tâm Việt vào thăm và trao tặng 200 áo thun cùng với quà Tết” – NSND Lệ Thủy chia sẻ.

NSND Lệ Thủy nổi tiếng làm từ thiện mấy chục năm nay. Chị có một nhóm fan hùng hậu khoảng hàng chục người gồm những y, bác sĩ và tiểu thương khá giả, cứ vậy mà góp tiền lại cùng đi với nhau qua nhiều năm tháng. Trung bình mỗi tháng đi một, hai lần, tính ra cả năm cũng trên chục lần, có khi tặng quà cho đồng bào nghèo, có khi khám bệnh phát thuốc cho 500, 700 người.

NSND Lệ Thủy trao tặng 200 áo thun và quà Tết cho thân nhân nuôi bệnh tại BV Nhi đồng 2. (Ảnh: NVCC)

NSND Lệ Thủy trao tặng 200 áo thun và quà Tết cho thân nhân nuôi bệnh tại BV Nhi đồng 2. (Ảnh: NVCC)

Còn NSƯT Minh Vương là một người tốt bụng của giới nghệ sĩ nghèo, giúp đỡ âm thầm không cần nêu tên. Hễ nghe ai đau ốm là ông tới liền, hoặc rủ bạn bè hùn lại cùng đi thăm viếng. Trên trang cá nhân của NSƯT Phương Loan đã đăng tải những khoảnh khắc cùng anh chị em đồng nghiệp, trong đó có cặp đôi vàng của làng cải lương NSND Minh Vương - NSND Lệ Thủy, các NSƯT Thanh Nam, Phượng Hằng, Trọng Phúc... đi từ thiện ở Giồng Trôm, Bến Tre. Đây là hoạt động được các nghệ sĩ khởi xướng và duy trì những năm qua với mong muốn giúp đỡ được ít nhiều cho bà con gặp khó khăn.

NSND Diệp Lang, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Bảo Quốc, cây hài Anh Vũ, Hữu Châu cũng là những người làm từ thiện một cách âm thầm nhưng bền bỉ nhiều năm. Cũng được bạn bè ưu ái phong là “nghệ sĩ từ thiện”, NSUT Kim Xuân và Hữu Châu sáng sáng đọc báo thấy có những hoàn cảnh không may lại lặng lẽ đi quyên góp bạn bè, họ hàng chút tiền mang đến tặng những người gặp khó khăn…

Sau 9 năm tổ chức chương trình “Nghệ sĩ tri âm”, NSND Kim Cương và những người nghệ sĩ trong ban tổ chức thành lập nhóm từ thiện mang tên “Nghệ sĩ tri âm”, trong đó có sự tham gia tích cực của NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, đạo diễn Trần Minh Ngọc, Hữu Châu… “Nghệ sĩ tri âm” là chương trình tặng quà cho nghệ sĩ già yếu, bệnh tật, neo đơn, các công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn…, giúp họ có một xuân ấm áp hơn, do NSND Kim Cương vận động, quyên góp.

Đầu năm 2023, dù sức khỏe không tốt nhưng NSND Kim Cương vẫn cố gắng thực hiện chương trình trao quà Tết, 120 phần quà đã được trao cho nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên các lĩnh vực: xiếc, ảo thuật, cải lương, hát bội, kịch nói, ca múa nhạc…; mỗi nghệ sĩ nhận được quà Tết và tiền. Dịp này, NSND Kim Cương đã trao học bổng NSND Bảy Nam cho 18 em học sinh là con em các nghệ sĩ, công nhân sân khấu có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập. NSND Kim Cương là nghệ sĩ đầu tiên được nhận giải thưởng “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng” do Báo Người Lao Động trao, bà cho biết sẽ nỗ lực hết mình cho công tác từ thiện.

NSUT Kim Chi cũng được đồng nghiệp và khán giả đánh giá cao về tâm và tài. Suốt bao năm, nghệ sĩ Kim Chi cùng những người nghĩa hiệp đã đi tới rất nhiều nơi, tặng quà, chia sẻ chút gánh nặng cuộc sống cho những mảnh đời cơ cực đặc biệt với những người nghệ sĩ hoặc nhân viên hậu đài. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Trịnh Kim Chi và ban Ái hữu cũng đã vận động để trao 400 phần quà Tết tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ, chùa Nghệ sĩ và công nhân, hậu đài khó khăn ở các sân khấu trong thành phố.

“Nhiều năm qua, tôi luôn dành các phần quà cho những nghệ sĩ tiền bối và anh chị em hậu đài nghèo khó, bệnh tật. Tôi nghĩ rằng bất cứ người nghệ sĩ nào cũng dễ xúc cảm hơn mức bình thường. Nhiều năm trước, tôi chứng kiến hoàn cảnh nhiều nghệ sĩ tài danh, rất lẫy lừng ở thời xuân sắc, về già lại trải qua những tháng ngày khốn khổ trái ngược với cuộc đời sân khấu. Tôi buồn đến mức nghĩ tới là khóc. Tôi tự hỏi vì sao họ không thể có phần cuối cuộc đời bình thường như bao người khác, vì vậy, tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp tiền bối của mình nhằm giúp họ bớt khó khăn” - NSUT Kim Chi trải lòng.

Như một lời tri ân với cuộc đời của mỗi nghệ sỹ

NSND Lệ Thủy cho rằng trách nhiệm của người nghệ sĩ là luôn hướng đến cộng đồng, bằng khả năng của mình. Bà muốn tiếp tục làm việc thiện nguyện để tri ân tình cảm mà công chúng đã dành cho bà trong suốt mấy chục năm sống với sân khấu.

Các nghệ sĩ hạnh phúc khi được cống hiến tài năng và tâm sức như một lời tri ân với cuộc đời của mỗi nghệ sỹ. Suốt hàng chục năm qua, các nghệ sĩ cùng những nhà hảo tâm, thiện nguyện đã giúp cho hàng chục, hàng trăm nghìn hoàn cảnh khó khăn vượt qua phần nào khó khăn, giúp họ nạp thêm năng lượng tinh thần và vật chất để thêm yêu cuộc sống.

Đặc biệt, năm 2018, NSND Kim Cương làm đám cưới tập thể cho 40 cặp vợ chồng khuyết tật, bà tặng cho mỗi đôi vợ chồng một cặp nhẫn 24k, bên cạnh việc lo chỗ ở, ăn uống cho các đôi từ miền Tây lên TP HCM làm đám cưới. Nhiều cặp sau đó tìm đến NSND Kim Cương khóc và cảm ơn, nói nếu không có bà, không biết khi nào họ mới được làm lễ cưới. NSND cho biết niềm vui nhận được sau mỗi kỳ tổ chức đền đáp những khó nhọc bà trải qua.

NSND Kim Cương đưa nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can đến nhận quà của chương trình Mai vàng nhân ái. (Ảnh: T.Hiệp)
NSND Kim Cương đưa nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can đến nhận quà của chương

trình Mai vàng nhân ái. (Ảnh: T.Hiệp)

NSUT Trịnh Kim Chi tâm sự: “Sau khi bắt tay vào công việc thiện nguyện, vô tình tôi nhận ra điều may mắn đến với tôi rất nhiều. Công việc của tôi thuận lợi. Tôi tự nghĩ phải chăng mình đã gửi đi tín hiệu tích cực sẽ nhận lại được những tín hiệu tích cực. Đó là lý do mà tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc này cho đến khi nào mình không còn tiền”.

Khi có sự tham gia của các văn nghệ sĩ thì hiệu ứng xã hội, sự lan tỏa thiện nguyện rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Hành động của họ không chỉ cho thấy một mặt tích cực của đời sống nghệ thuật mà còn có đóng góp rất lớn trong sự phát triển chung của xã hội. Sự sẻ chia, giúp đỡ đó càng thấm đẫm tính nhân văn và tôn vinh những giá trị đích thực của cuộc sống.

Những chuyến từ thiện âm thầm và lặng lẽ, như phản chiếu cả một trái tim chân thành của những nghệ sỹ đã khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến. Có rất nhiều người nghĩ rằng, nghệ sỹ làm từ thiện để PR hình ảnh của mình, bởi thời gian gần đây một vài cá nhân đi làm từ thiện như… chạy show. Mục đích cuối cùng của họ là có được hình ảnh để tung hô mình trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, bên cạnh những “sự cố” nho nhỏ như vậy vẫn có những trái tim đang cần mẫn gieo hạt mầm yêu thương trong cuộc sống này.

Hơn ai hết, những người nghệ sĩ ấy đều hiểu triết lý: “Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác”. Và “sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường và phụng sự”.

Chắc hẳn, hành động đẹp, đầy tính nhân văn của các nghệ sĩ sẽ luôn luôn được phát huy, để những mảnh đời cơ cực hay những người ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai được sẻ chia phần nào khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin và tương lai vào cuộc sống.