Hành trình thắp sáng niềm tin và hy vọng cho người tái hòa nhập cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 26/11, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11), cho biết: Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án phạt tù là chính sách nhân văn, nhân đạo mà cả hệ thống chính trị luôn quan tâm, chú ý. Qua đó, đóng góp lớn cho công tác đấu tranh giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã ghi nhận nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan ban ngành đoàn thể, nhiều điển hình tiêu biểu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, nhiều điển hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực đời sống xã hội và của chính những người tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Võ Văn Phi Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đại diện tặng hoa chúc mừng chương trình

Ông Võ Văn Phi Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đại diện tặng hoa chúc mừng chương trình

“Chương trình hôm nay nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, phản ánh đa dạng, sinh động về những mô hình và việc làm của những con người có thật của 35 tỉnh thành khu vực phía Nam (từ Quảng Bình trở vào). Qua đó tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác xã hội để tiếp tục động viên họ vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng thành công”, Trung tướng Nguyễn Văn Phục nhấn mạnh .

Chương trình giao lưu về công tác tái hòa nhập cộng đồng tại sự kiện

Chương trình giao lưu về công tác tái hòa nhập cộng đồng tại sự kiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết từ lâu tỉnh Đồng Nai đã xác định công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa quan trọng cụ thể hoá chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Từ năm 2010, UBND tỉnh Đồng Nai thành lập “Quỹ doanh nhân với An ninh trật tự” với mục đích vận động các doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp tạo nguồn vốn để giúp đỡ những người chấp hành án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống. Tính đến nay, “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho 1.280 lượt người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng, giới thiệu việc làm cho 731 trường hợp.

Bộ Công an trao kỷ vật, kỷ niệm và quà tặng chương trình cho đại biểu tham dự chương trình

Bộ Công an trao kỷ vật, kỷ niệm và quà tặng chương trình cho đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình đã có những chia sẻ của những người tái hòa nhập cộng đồng cũng như của cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, chia sẻ của ông N.V.M (trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Khi ông M ra tù năm 2015 với những mặc cảm, tự ti. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Quỹ doanh nhân với An ninh trật tự đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Tháp cho biết từ đầu năm đơn vị đã tổ chức đào tạo nghề cho 175 người và hỗ trợ 285 người có công ăn việc làm ổn định. Đối với những người tái hòa nhập cộng đồng khó khăn về tài chính thì địa phương cũng có những hỗ trợ đến từ ngân sách địa phương và xã hội hoá khoảng 30 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ và đồng hành với người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng và tránh lặp lại hành vi vi phạm pháp luật.

Dịp này, Bộ Công an đã trao quà và kỷ niệm chương trình đối với một số lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có những nỗ lực trong tái hòa nhập cộng đồng.

Đọc thêm