Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hậu Giang cần phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để phát triển

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 13/10

Theo đó, ông Phạm Minh Chính nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội. “Những thành tựu đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”, ông Chính nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội
 Quang cảnh Đại hội

Tuy nhiên, theo ông Chính, bên cạnh những thành tựu, Hậu Giang vẫn còn một số hạn chế nhất định về việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp…

Theo đó, ông Chính đề nghị, đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TW MTTQ VN (thứ 2, từ phải sang) và ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (thứ 2, từ trái sang) tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội
 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TW MTTQ VN (thứ 2, từ phải sang) và ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (thứ 2, từ trái sang) tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội

Cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mạnh mẽ mọi tiềm năng, nguồn lực. Biến khó khăn, thách thức thành động lực để vươn lên, đồng thời phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là quan trọng, đột phá”, ông Chính yêu cầu.

Bên cạnh đó, cần phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của các lớp đàn anh đi trước để xây dựng Hậu Giang ngang tầm với tiềm năng và truyền thống tốt đẹp của văn hóa, đất và người nơi đây. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền; chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc. “Đưa vùng đất, con người Hậu Giang với những con sông nặng tình phù sa, những cánh đồng bát ngát bao la và những con người hiền hậu vị tha đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”.

ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội
 ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, ông Chính nhấn mạnh, “để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ tới, đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có quyết tâm chính trị phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm; không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Ngoài việc phát huy nội lực, Tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước”.

Đọc thêm