Hầu hết doanh nghiệp châu Âu mong đợi EVFTA được thông qua

(PLO) - Theo khảo sát gần đây của Hiệp hội doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), gần như tất cả các DN châu Âu mong đợi Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) sẽ được thông qua và thực thi vào năm 2019 hoặc sớm nhất có thể.

Theo EuroCham, nhằm thúc đẩy việc phê chuẩn EVFTA, Hiệp hội vừa công bố Báo cáo “Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam: Góc nhìn từ Việt Nam” tại Brussels, Bỉ. Theo báo cáo, trong số hơn 130 DN (chiếm hơn 10% thành viên của EuroCham) tham gia khảo sát, có gần 80% DN phản hồi rằng EVFTA sẽ có tác động “mạnh mẽ” hoặc “nhẹ” đến hoạt động kinh doanh của DN châu Âu tại Việt Nam trong trung hạn. Hơn 80% tin rằng EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh, trong đó có 72% cho rằng Hiệp định sẽ giúp Việt Nam trở thành cánh cổng giao thương cho các DN châu Âu trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài các tác động tích cực về mặt kinh tế, 1/3 DN châu Âu tham gia khảo sát cho rằng EVFTA sẽ tác động “đáng kể” đến việc tăng cường “phát triển bền vững và bảo vệ môi trường” tại Việt Nam. Ông Nicolas Audier - đồng Chủ tịch EuroCham – cho rằng báo cáo đã cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng EVFTA đem lại “lợi ích đôi bên” cho châu Âu và Việt Nam. 

Đọc thêm