Hậu trường quay cảnh sex trong phim "Cuồng dâm"

Trước tò mò của khán giả về những cảnh sex trần trụi y như thật, dàn diễn viên phim 'Cuồng dâm' cho biết hình ảnh "thân mật" trên phim không hoàn toàn là của họ, mà có sử dụng diễn viên đóng thế lẫn "đồ giả".
Sau khi gây nhiều sóng gió ở châu Âu, từ chuyện bị cấm cho đến được chào đón ở các liên hoan phim, bộ phim hai phần 'Cuồng dâm' của đạo diễn Đan Mạch Lars von Trier đang có chuyến du hành tới các rạp ở Bắc Mỹ. Câu chuyện mà dàn diễn viên mang theo "làm quà" không gì khác hơn là thỏa mãn những tò mò của người xem về những cảnh sex.
Một cảnh nóng trong phim Cuồng dâm.
Một cảnh nóng trong phim Cuồng dâm. 
Như lời của nữ diễn viên chính Charlotte Gainsbourg tiết lộ trên tờ Huffington Post, đạo diễn Lars von Trier quả thật có ý muốn làm một phim khiêu dâm. Nhớ lại những ngày cả hai ở LHP Cannes để công chiếu bộ phim Melancholia, nữ diễn viên 42 tuổi cho biết đạo diễn nói với cô và bạn diễn Kirsten Dunst rằng, dự án kế tiếp của ông sẽ là một phim khiêu dâm gồm hai phần.
"Tôi nghĩ đây là chuyện đùa. Sau đó là mấy chuyện ồn ào kinh khủng xảy ra ở Cannes khiến chúng tôi quên bẵng nó đi. Một thời gian sau ông gọi lại cho tôi và nói "nó vẫn là một phim khiêu dâm, cô sẽ đóng nó chứ?", Gainsbourg kể. Với kịch bản được ưu tiên gửi tới, cô nghĩ đây chính là bộ phim mà đạo diễn dành cho mình. Riêng người đóng vai cô ở tuổi thiếu nữ là nữ diễn viên 23 tuổi Stacy Martin, người được chọn từ một buổi tuyển vai.
Gainsbourg trong một cảnh diễn chung với hai nam diễn viên phim khiêu dâm.
Gainsbourg trong một cảnh diễn chung với hai nam diễn viên phim khiêu dâm. 
Bộ phim tình dục sầu thảm chia thành hai phần của Lars von Trier mở đầu bằng khung cảnh ảm đạm trong một con hẻm, nơi người đàn ông độc thân lớn tuổi tên Seligman (Stellan Skarsgard đóng) tìm thấy một phụ nữ bị đánh đập nằm bất tỉnh là Joe (Charlotte Gainsbourg). Ông đưa cô về nhà chăm sóc và hỏi chuyện. Câu chuyện sau đó ngược về quá khứ khi Joe còn là thiếu nữ (Stacy Martin), bắt đầu khám phá tình dục bằng sự thèm muốn vô độ.
Martin cho biết có rất nhiều cảnh sex "nặng đô" giữa cô và bạn diễn Nicolas Bro. Để diễn được những cảnh này, cô sử dụng âm hộ giả để các cảnh làm tình, đụng chạm phía dưới không tạo cho cô cảm giác gì. "Chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi không ở đó để làm sao phim khiêu dâm, tôi ở đó để trở thành một diễn viên", cô nói.
Trong một cảnh khác đòi hỏi Gainsbourg phải dùng lưỡi để kích thích bộ phận sinh dục của một gã đàn ông thích quan hệ với trẻ em, cô bảo đích thân cô phải diễn cảnh này, bởi không thể đòi hỏi có người đóng thế. Dĩ nhiên, cô diễn với đồ giả. Riêng cảnh cô phải quan hệ tình dục với hai nam diễn viên da đen của dòng phim khiêu dâm, Gainsbourg cho biết đoàn phim sử dụng một nữ diễn viên phim khiêu dâm đóng thế cô. Tất cả các thủ pháp này đều được đạo diễn trao đổi kỹ trước khi bắt đầu.
"Cuồng dâm" kể chuyện về những thời đoạn ham muốn khác nhau trong đời một người đàn bà.
"Cuồng dâm" kể chuyện về những thời đoạn ham muốn khác nhau trong đời một người đàn bà. 
Lars von Trier, 56 tuổi, người Đan Mạch, là đạo diễn nổi tiếng vì những bộ phim gây tranh cãi qua các thể hiện mạnh mẽ quanh những đề tài như tình dục, tôn giáo, bạo lực. Cuồng dâm, bộ phim mới nhất được ông chia thành hai phần vốn có thời lượng dài tới hơn 5 tiếng. Bản dựng này được các diễn viên cho biết có những cảnh sex thực sự "nặng đô".
Tuy nhiên, bản chiếu rạp đã được ông rút bớt, còn lại hơn hai giờ cho mỗi phần. Năm 2001, ông từng được một đề cử Oscar cho phần nhạc trong bộ phim do ông đạo diễn Dancer in the Dark.