Hé lộ nguyên nhân vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng

(PLO) - Các lực lượng chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ sập giàn giáo.
Hé lộ nguyên nhân vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng
Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo được lực lượng chức năng xác định là do đường ray của giàn thủy lực bất ngờ rơi xuống từ độ cao khoảng 30m, kéo theo toàn bộ hệ thống giàn giáo bằng thép nặng hàng nghìn tấn đã đổ sập, vùi lấp các công nhân đang thi công vào ban đêm ở đây.

Đã có dấu hiệu sập

“Trước lúc sập chừng 30 phút, hệ thống giàn giáo đã rung lắc 2 lần khiến công nhân chúng tôi hoảng sợ chạy ra nhưng người quản lý nước ngoài nói không nguy hiểm và bảo chúng tôi làm tiếp. Tôi gãy hai xương dưới chân” - nạn nhân Nguyễn Văn Sỹ, quê ở huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.

Sáng nay, một số cơ quan chức năng của Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã có cuộc họp bàn với đại diện Cty Samsung C&T Comporation (nhà thầu chính thi công công trình có giàn giáo bị sập). Nội dung cuộc họp bàn về vấn đề hỗ trợ cho các nạn nhân gặp nạn và chi phí mai táng cho các  nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo.
Toàn bộ hiện trường đang được phong tỏa, khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu nạn. Dự đoán còn 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong đống giàn giáo sập đêm qua (25/3).
 Toàn bộ hiện trường đang được phong tỏa, khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu nạn. Dự đoán còn 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong đống giàn giáo sập đêm qua (25/3).
Hơn 12h hôm nay (26/3), Cty Samsung C&T Comporation đã phát đi thông cáo chính thức cam kết: "Công ty Samsung C&T Việt Nam xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn bộ các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn tại Formosa.
Các công nhân thi công tại công trường là của nhà thầu phụ, song với vai trò chủ đầu tư thi công giàn giáo, chúng tôi cam kết sẽ có các hình thức và biện pháp hỗ trợ nạn nhân tốt nhất, đồng thời hợp tác đầy đủ với chính quyền trong quá trình điều tra.
... Các công nhân bị tai nạn và công nhân tại công trường đều được mua bảo hiểm. Ngoài ra, Samsung C&T đã có khoản hỗ trợ ban đầu ở mức 30 triệu đồng để đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng".
Đã có 13 người thiệt mạng
Cơ quan chức năng cũng khẳng định, đến khoảng 15h hôm nay, gia đình có công nhân bị tử vong sẽ bắt đầu làm thủ tục nhận tiền để đưa nạn nhân về quê mai táng.
“Chúng tôi chia sẻ sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh trong đêm cũng đã thống nhất sẽ làm hết sức để kịp thời động viên các gia đình có con em gặp nạn” – ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói trong cuộc họp. 
Ông Lê Đình Sơn (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) cùng lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã đến trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh để thăm hỏi, chia sẻ và động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại đây.
Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng/bệnh nhân bị thương, 2 triệu đồng/người chết. Ông Sơn khẳng định, tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí điều trị tại bệnh viện cho các nạn nhân.
Về công tác cấp cứu bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết  đến hiện tại đã tiếp nhận 19 bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Trong đó, 4 nạn nhân đang bị thương rất nặng đang và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện này, 13 bệnh nhân khác được tiến hành phẫu thuật tích cực.
Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh – bà Trần Thị Dung cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện đã huy động tối đa toàn bộ các y, bác sỹ và nhân viên trong tư thế sẵn sàng ứng cứu.
Ngoài ra, một đội cấp cứu ngoại viện và hai xe cứu thương chuyên dụng phản ứng nhanh đã được bệnh viện này cử vào tăng cường bệnh viện tuyến dưới là Đa khoa huyện Kỳ Anh. Công tác hậu cần được chuẩn bị rất khẩn trương và hệ thống máy móc, thiết bị đã được vận hành tối đa.
Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh chật kín người thân, y bác sĩ và nạn nhân sau vụ sập giàn giáo.
 Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh chật kín người thân, y bác sĩ và nạn nhân
sau vụ sập giàn giáo.
 
Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa trong đêm.
 Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa trong đêm.
Khoảng gần 12h trưa 26/3, từ hiện trường cứu nạn vẫn hoạt động khẩn trương với 4 chiếc máy cẩu móc những tấm thép, vật liệu ngổn ngang ra ngoài.
Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã khẳng định vào đầu giờ chiều cùng ngày, hiện tại số người bị thương được xác định là 27 người, số người tử vong là 13 người và còn 1 người nghi đang còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.
Trong khi đó, tin mới nhất cho biết, hiện đoàn cán bộ của Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh (Sở Y tế Hà Tĩnh) đã có mặt tại hiện trường, sẵn sàng công tác vệ sinh dịch tễ và bảo vệ môi trường ngay sau khi có lệnh.
PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin…

Đọc thêm