Hiểm họa từ sữa non kích trắng biến người dùng thành hotgirl

(PLO) - Giá 150.000 - 170.000 đồng/hộp, sữa non kích trắng được quảng cáo có thành phần thiên nhiên, ăn được và biến người dùng thành hotgirl chỉ trong thời gian ngắn.
Dùng sữa non kích trắng sẽ biến người dùng thành hotgirl?
Dùng sữa non kích trắng sẽ biến người dùng thành hotgirl?
Sau khi kem lột trắng da giá rẻ không rõ nguồn gốc bị khách hàng tẩy chay, sữa non kích trắng da xuất hiện, nhanh chóng gây chú ý với những lời quảng cáo “có cánh”. Nổi trội đó là lời quảng cáo sản phẩm là hàng xách tay hoặc nhập khẩu từ Pháp, Đức, Thái, thành phần 100% sữa non cô đặc, có tác dụng làm giảm lượng melanin đồng thời bổ sung vitamin, acid amin cho da lại an toàn tới mức có thể dùng cho da em bé và ăn được. Đặc biệt, giá của các sản phẩm sữa non này chỉ trên dưới 150.000 đồng/hộp - ngang giá của các loại kem lột da từng tung hoành trên thị trường làm đẹp.
Có tiếng là hotgirl Hà thành với làn da trắng hồng nhiều bạn gái mơ ước, M.Linh tranh thủ lấy luôn “mặt tiền” để quảng cáo cho sản phẩm sữa non kích trắng da của Pháp cô mới nhập về. Nhờ bí quyết để có làn da trắng sứ từ sữa non rỉ tai khách, lại được chủ shop xinh đẹp lấy luôn mặt mình chứng minh nên chỉ sau vài ngày quảng cáo, facebook bán hàng của Linh nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận của các bạn gái đặt hàng và hỏi cách sử dụng sản phẩm.
Một chủ buôn khác cho biết sữa non kích trắng da giá bán lẻ là 150.000 đồng/hộp. Mua trên 10 hộp giảm 30%, mua càng nhiều thì giá nhập càng rẻ. Nhanh chóng gây chú ý và được tiêu thụ mạnh nhưng các loại sữa non kích trắng da này đã có những nạn nhân đầu tiên. Bạn Ngọc Dung (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) nghe bạn bè rủ rê đã mua sữa non cô đặc về dùng được 2 tuần. Mấy ngày đầu, Dung thấy da có trắng sáng hơn nhưng bước sang tuần thứ hai, Dung bỗng thấy da mình nổi mẩn, ngứa rát, các nốt nước mọc lên ngày càng dày rồi thâm đỏ lại. Dung sợ hãi phải tìm tới bệnh viện da liễu Hà Nội nhờ bác sĩ cứu lấy làn da. Nhiều chị em chung cảnh ngộ như Dung đã chia sẻ và cảnh báo bạn bè nên tránh xa loại hàng mỹ phẩm rẻ tiền gây hậu quả khôn lường này.
Sữa non kích trắng được quảng cáo rầm rộ trên mạng
Chị Khánh Ninh (Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ: “Mình mua sữa non nước của Đức loại 125ml cho con uống để tăng sức đề kháng đã mất hơn 1 triệu đồng/lọ. Vậy mà sữa non cô đặc hũ to tổ chảng được quảng cáo ăn uống được, trẻ em dùng được giá lại chỉ 170.000 đồng/hũ. Các bạn nghĩ gì mà tin vào mấy thứ quảng cáo rẻ tiền như vậy?”
Theo ý kiến chia sẻ của chị Nguyễn Ánh Tuyết, chuyên viên thẩm mỹ và chăm sóc da mặt tại thẩm mỹ viện Thái Hà (HN), tất cả các hóa mỹ phẩm được quảng cáo có công dụng làm trắng da tức thì, siêu tốc, giá rẻ phần lớn đều chứa chất tẩy và corticoid, có thể gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới không chỉ làn da mà còn sức khỏe của người sử dụng.
Chị Tuyết cho biết, chị đã tiếp nhiều khách hàng tới xin tư vấn và khắc phục làn da bị tổn thương nặng nề do dùng các loại kem dưỡng da không rõ nguồn gốc trên thị trường, trong đó gần đây nhất là sản phẩm sữa non cô đặc không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định chất lượng. Chị khuyến cáo khách hàng nên có những lựa chọn tỉnh táo hơn để tránh những sai lầm đáng tiếc trong làm đẹp.
Chuyên mục bảo vệ NTD của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...

Mọi kiến nghị của độc giả xin gọi vào số điện thoại ĐDN: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientu.plvn@gmail.com

Đọc thêm