Là công nhân của một Công ty sản xuất nhang (hương) trên địa bàn thị xã Hương Trà, chị Tạ Quang Thanh Phương (TDP 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) có những trăn trở. Chị cho biết, hai chồng chị cùng làm công nhân, với đồng lương ít ỏi, vợ chồng chị Phương phải ở cùng gia đình ông bà ngoại. Do điều kiện khó khăn, nuôi con nhỏ nên chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện xây dựng một căn nhà kiên cố.
Sau thời gian tìm hiểu, chị Phương đã được sự giới thiệu của Tổ trưởng Tổ TK&VV nơi chị sinh sống về chương trình cho vay xây dựng nhà ở xã hội và tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ PGD NHCSXH thị xã Hương Trà với số tiền vay 500 triệu đồng.
“Với số tiền vay, cộng với số tiền tích góp được, vợ chồng tôi xây dựng căn nhà trên mảnh đất của bố mẹ cho. Nhờ nguồn vốn được vay đó, chúng tôi đã thực hiện được ước mơ bao nhiêu năm về một căn nhà mới rộng rãi”, chị Phương phấn khởi nói.
Có thể thấy cho vay NƠXH là một chính sách lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đến đời sống của cán bộ và nhân dân có mức thu nhập thấp. Với những ưu đãi đó đã giúp cho nhiều gia đình an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống.
![]() |
Ngôi nhà của vợ chồng anh Trần Xuân Phú (phường Hương Văn) được xây dựng từ nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội và số tiền tích góp, dành dụm. |
Hơn bốn năm nay, gia đình anh Trần Xuân Phú (TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, TP Huế) sinh sống trong ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ nguồn vốn vay nhà ở xã hội. Anh Phú cho biết, anh là nhân viên kỹ thuật thi công, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Sanh Quang còn vợ là giáo viên hợp đồng cho một trường THCS trên địa bàn phường.
Sau khi kết hôn, vợ chồng anh sinh sống với bố mẹ, rồi 3 đứa con lần lượt ra đời. Với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng cùng với việc nuôi các con còn nhỏ đang tuổi ăn học nên chưa đủ điều kiện để xây nhà. Tháng 2/2021, với sự hỗ trợ từ tổ TK&VV, gia đình anh Phú đã tiếp cận được nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội; với số tiền vay 200 triệu đồng cùng với số tiền gom góp được, gia đình anh Phú đã thực hiện giấc mơ an cư của mình.
“Thật may mắn khi tiếp cận được nguồn vốn vay từ chương trình cho vay nhà ở xã hội với lãi suất vay ưu đãi, phù hợp với thu nhập của gia đình tôi đảm bảo khả năng trả nợ hàng tháng và giải tỏa áp lực trả nợ sau khi xây nhà xong. Sau khi xây nhà xong, chúng tôi lo làm ăn, tích góp mỗi tháng gần 2 triệu đồng trả nợ gốc và lãi nên sẽ không quá nhiều gánh nặng” - anh Phú chia sẻ thêm.
![]() |
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình cho vay NƠXH, tính đến ngày 28/02/2025, tổng dư nợ chương trình cho vay NƠXH trên địa bàn thị xã Hương Trà đạt trên 50 tỷ đồng, với tổng số 148 khách hàng vay vốn. |
Ông Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường Hương Văn (thị xã Hương Trà) khẳng định, chính sách cho vay NƠXH rất phù hợp với đối tượng công chức, viên chức, người có thu nhập thấp và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Đến nay trên địa bàn phường đã có 38 khách hàng được vay vốn với dư nợ là 13 tỷ đồng.
Để đảm bảo vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công bằng, công tác bình xét cho vay được NHCSXH thị xã quán triệt thực hiện nghiêm túc từ cơ sở trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đăng ký vay vốn của người dân, các hội, đoàn thể, UBND phường tiến hành bình xét.
Vừa qua, Chính Phủ ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Nghị định đã có 1 số điều chỉnh và nới rộng một số điều kiện cho vay nhà ở xã hội liên quan đến đối tượng, thu nhập, và các thủ tục hành chính. Những điều chỉnh này thật sự phù hợp với kỳ vọng của người dân, nhất là người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc, thực hiện được ước mơ an cư lạc nghiệp.
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình cho vay NƠXH theo Nghị định số 100/2015 của Chính phủ, tính đến ngày 28/02/2025, tổng dư nợ chương trình cho vay NƠXH trên địa bàn thị xã Hương Trà đạt trên 50 tỷ đồng, với tổng số 148 khách hàng vay vốn.
Giám đốc PGD NHCSXH thị xã Hương Trà - ông Lê Xuân Trung cho biết, cho vay nhà ở xã hội là chương trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng 1 phần nhu cầu cấp thiết về nhà ở, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình cho vay làm nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người có thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc.
Thời gian tới, PGD NHCSXH thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng này đến các đối tượng thụ hưởng; đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tín dụng từng năm theo nhu cầu vay vốn của các đối tượng trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn được giải ngân đủ, kịp thời đến các đối tượng có nhu cầu vay vốn theo chính sách này.