Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng - cầu nối gắn kết các doanh nghiệp cùng phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 13/4, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hiệp hội kỳ vọng trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, một “ngôi nhà chung” thực sự của cộng đồng doanh nhân Hải Phòng.
Lễ ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Lễ ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Điều lệ, Quy chế, thông qua Đề án nhân sự, bầu Ban chấp hành gồm 30 doanh nhân tiêu biểu, tâm huyết và năng lực đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn TP Hải Phòng. Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm tra, bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra của Hiệp hội. Thống nhất 100% đề nghị và tiến cử ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

“Ngôi nhà chung” của doanh nghiệp Hải Phòng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hải Phòng cho biết, TP hiện có khoảng 47.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động, chiếm 5% tổng số doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 27.000 DN còn hoạt động thực chất, gần 20.000 DN còn lại có thể đã phá sản, tạm ngừng hoặc tồn tại dưới dạng hình thức. Đáng chú ý, số lượng DN quy mô lớn chỉ chiếm chưa đến 1%. Hơn 99% còn lại là DN nhỏ và vừa; trong đó, DN nhỏ và vừa chiếm khoảng 30%, còn DN siêu nhỏ chiếm tới 60-65%.

Theo ông Thắng, nguyên nhân then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của DN hiện nay do Việt Nam là một nền kinh tế mở, dễ bị tác động bởi các cú sốc toàn cầu như đại dịch COVID-19 hay việc Hoa Kỳ dự kiến áp thuế lên tới 46% với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam cũng đang tạo ra áp lực lớn. Ngoài ra, các chính sách vĩ mô hiện hành vẫn còn thiên lệch tạo ra khoảng cách lớn giữa khu vực tư nhân, DN nhà nước và khối FDI. Sự mất cân đối trong hệ sinh thái doanh nghiệp – giữa DN lớn, nhỏ và hộ kinh doanh đang khiến toàn bộ hệ thống thiếu tính ổn định và khả năng chống chịu.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.
Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hải Phòng, hoạt động của các hiệp hội DN vẫn mang tính hình thức, sự liên kết giữa các hội viên còn lỏng lẻo, chưa thể hiện được vai trò đại diện hoặc dẫn dắt thị trường. Trước những thực trạng diễn ra, yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một tổ chức hiệp hội DN theo cách thức hoàn toàn mới, thực chất, hiệu quả và đủ sức đại diện cho lợi ích chung. Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng được thành lập với kỳ vọng không chỉ là cầu nối giữa DN và chính quyền, mà còn phải là người sát sao, bảo vệ quyền lợi cho doanh nhân – doanh nghiệp, và người tiên phong đưa ra giải pháp, cùng Thành ủy và UBND TP tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các DN vững vàng, thích nghi và phát triển bền vững trong giai đoạn đầy thử thách này.

“Hiệp hội không chỉ là một tổ chức đơn thuần, mà phải trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc – một “ngôi nhà chung” thực sự của cộng đồng doanh nhân Hải Phòng. Ở đó, mỗi doanh nhân đều cảm thấy mình được lắng nghe, được đồng hành trong hành trình phát triển, và quan trọng nhất là được đại diện một cách xứng đáng, mạnh mẽ trước những vấn đề chung của cộng đồng DN. Đây không chỉ là nơi kết nối, mà là nơi khơi nguồn sức mạnh tập thể, để từng nỗ lực cá nhân được cộng hưởng thành sức bật chung của toàn TP”, ông Thắng nhấn mạnh.

Củng cố tổ chức, phát triển mạng lưới hội viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, năm 2025, Trung ương giao TP mức tăng trưởng 12,5%, để đạt được mục tiêu này DN, doanh nhân có sứ mệnh là lực lượng tiên phong. Do đó, việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp TP là hết sức đúng thời điểm.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tin tưởng rằng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng sẽ đoàn kết, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt thành công khu vực kinh tế tư nhân TP bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tin tưởng rằng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng sẽ đoàn kết, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt thành công khu vực kinh tế tư nhân TP bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

“Lãnh đạo TP luôn trăn trở trước chất lượng tăng trưởng kinh tế và thực trạng của DN TP hiện nay khi tỷ lệ DN nhỏ và vừa chiếm phần lớn, năng lực cạnh tranh, tiềm lực tài chính và trình độ khoa học kỹ thuật còn rất hạn chế; quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh còn chậm; khả năng kết nối, cung cấp sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp FDI thấp, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo thống kê, trong tổng số trên 20.000 DN đang hoạt động năm 2024, Hải Phòng chỉ có 13 DN trong tốp 500 DN lớn nhất Việt Nam (trong đó có 10 DN nội địa), chưa có DN nội địa TP nằm trong tốp 100 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam”, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng chia sẻ.

Với trách nhiệm tiên phong, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đề nghị Hiệp hội, trong thời gian tới, tập trung củng cố tổ chức và phát triển mạng lưới hội viên theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực, ngành nghề. Ban Chấp hành phải là một tập thể đoàn kết, có tâm, có tầm, đặt lợi ích chung của cộng đồng DN và TP lên trên hết nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động thực chất, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Phát huy tốt vai trò đại diện và tiếng nói chung của DN trong việc xây dựng, phản biện chính sách. Thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các DN trong Hiệp hội nhằm xây dựng chuỗi giá trị sản xuất, hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hợp tác với doanh nghiệp FDI. Nâng cao năng lực cạnh tranh, quy mô, giá trị thương hiệu thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường xúc tiến thương mại - đầu tư - liên kết vùng.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp TP Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống tự hào, tự tôn dân tộc; chủ động, sáng tạo, đổi mới với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm; có khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội. Đồng thời tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội; quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh doanh, xây dựng văn hóa DN, đạo đức doanh nhân; tuân thủ pháp luật.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và UBND TP Hải Phòng.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và UBND TP Hải Phòng.

Bên cạnh các nhiệm vụ đối với Hiệp hội, Bí thư Thành uỷ cũng giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo xây dựng cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để tạo điều kiện tốt nhất cho DN địa phương phát triển, nhất là các DN nhỏ và vừa, DN siêu nhỏ, DN trẻ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… tăng tốc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính. Xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội DN trong việc xây dựng, phản biện, giám sát và thực thi chính sách sát với thực tiễn. Xem xét, tạo điều kiện bố trí trụ sở làm việc cho Hiệp hội Doanh nghiệp TP và các Hội thành viên, bảo đảm nơi làm việc khang trang, xứng đáng với vị trí, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp TP Hải Phòng.

Bí thư Thành uỷ tin tưởng rằng, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng sẽ đoàn kết, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt thành công khu vực kinh tế tư nhân TP bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường và phát triển bền vững” đến cộng đồng doanh nghiệp TP, tạo sức lan tỏa để doanh nghiệp Hải Phòng luôn là niềm tự hào của người dân TP.

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng đã ký cam kết phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của TP, đồng thời hỗ trợ cộng đồng DN nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Chi nhánh VCCI Duyên hải Bắc Bộ và Hiệp hội doanh nghiệp TP Hải Phòng.

Đọc thêm