Hiệu quả đáng kể của mũi tiêm COVID-19 thứ 4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các phát hiện thử nghiệm ban đầu cho thấy số lượng kháng thể tăng vọt đáng kể một tuần sau khi tiêm liều bổ sung thứ 4.
Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Israel cho biết, liều thứ tư của vaccine Pfizer làm tăng số lượng kháng thể lên bội số năm cho những người tham gia một nghiên cứu mới của Israel, đồng thời đề xuất một mũi tiêm khác sẽ giúp hồi sinh khả năng miễn dịch đang suy yếu.

Trích dẫn kết quả thử nghiệm sơ bộ, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư "rất có thể" có nghĩa là "sự gia tăng đáng kể" trong việc bảo vệ chống lại nhiễm bệnh, nhập viện và các triệu chứng nghiêm trọng. Ông cũng nói thêm rằng các quan chức hiện đã biết với "mức độ cao hơn của chắc chắn rằng một liều tăng cường bổ sung sẽ an toàn để sử dụng rộng rãi hơn".

“Chúng tôi biết rằng một tuần sau khi tiêm liều thứ tư, số lượng kháng thể ở người được tiêm chủng tăng gấp 5 lần”, ông Bennett nói với các phóng viên tại Trung tâm Y tế Sheba ở phía đông Tel Aviv. “Rõ ràng, điều này sẽ chứng tỏ mức độ bảo vệ cao hơn nhiều so với không tiêm liều thứ tư, cả liên quan đến khả năng nhiễm bệnh và sự lây lan của virus cũng như triệu chứng nghiêm trọng”.

Cuộc thử nghiệm bắt đầu vào cuối tháng 12 với ​​150 nhân viên tại Trung tâm Y tế Sheba được tiêm liều tăng cường thứ hai (mũi tiêm thứ 4). Mặc dù họ đã tiêm 3 liều vaccine Pfizer-BioNTech trước đó, nhưng mức độ kháng thể của họ đã giảm đáng kể trong bốn tháng hoặc lâu hơn kể từ mũi tiêm thứ 3, cùng với các bằng chứng khác về sự suy giảm khả năng miễn dịch do các loại vaccine có sẵn.

Thế giới đang đối phó với sự lây lan của Omicron. Ảnh: RT

Thế giới đang đối phó với sự lây lan của Omicron. Ảnh: RT

Sự gia tăng của các đột biến mới, chẳng hạn như Delta và gần đây nhất là các biến thể Omicron, được cho là đã giúp giảm thiểu khả năng bảo vệ do các vaccine cung cấp, cũng thúc đẩy các lời kêu gọi triển khai mũi tiêm tăng cường ở nhiều quốc gia. Israel là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện tiêm liều bổ sung (mũi 3).

Sau chiến dịch tăng cường đầu tiên, Israel gần đây đã bắt đầu tiêm liều thứ tư cho công dân trên 60 tuổi, những người có hệ thống miễn dịch dễ bị tổn thương và nhân viên y tế, trước khi có kết quả thử nghiệm mới nhất.

Tuy nhiên, trong khi chủng Omicron lây lan nhanh đã gây ra cảnh báo trên nhiều nơi trên thế giới, những phát hiện ban đầu cho thấy biến thể này gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các đột biến trước đó. Hôm thứ Ba, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bằng chứng có thể giải thích sự “tách biệt” giữa số lượng ca nhiễm bệnh hàng ngày tăng nhanh và tỷ lệ nhập viện và tử vong tương đối thấp trên toàn cầu, thậm chí cho thấy Omicron có thể là “tin tốt” nếu các nghiên cứu bổ sung xác nhận những kết quả đó.

Đọc thêm