Hiệu trưởng trường THPT bị mạo danh kêu gọi từ thiện “lạ đời”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mạng xã hội lan truyền lời kêu gọi của lãnh đạo một trường THPT hỗ trợ một nữ sinh vì ham chơi nợ nần 60 triệu đồng... để tiếp tục được đi học. Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có lời kêu gọi quyên góp như thế.
Hình ảnh kêu gọi ủng hộ được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh kêu gọi ủng hộ được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Lời kêu gọi quyên góp lạ lùng liên quan đến một học sinh Trường THPT Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Nội dung kêu gọi có đoạn: “Tôi là Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nay tôi thay mặt Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước xin cộng đồng mạng cùng các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ cho gia đình học sinh của chúng tôi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn... Do ham tiêu xài, ăn chơi lười lao động nên đang nợ hơn 60.000.000, hiện tại không còn đủ khả năng trả nợ và chi trả học phí mà Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước chúng tôi không thể hỗ trợ trả nợ được...”.

Trả lời báo chí, ông Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước cho biết, cá nhân ông cũng như Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước không có bất cứ lời kêu gọi quyên góp nào.

Ông Ngô Thanh Vũ cũng thông tin, gia đình em học sinh có tên trong nội dung kêu gọi trên thuộc dạng khá ở địa phương.

“Tôi thấy bị xúc phạm vì đối tượng cố tình lấy thông tin trên trang cá nhân của tôi và hình ảnh của đồng nghiệp để kêu gọi như vậy", ông Vũ khẳng định và cho biết thêm, đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm