Hồ Thanh Minh: "Con gái Tà Ôi rất đảm đang"

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Cầu thủ người dân tộc Tà Ôi chia sẻ rằng  anh vẫn phải nỗ lực nhiều và khát khao được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hồ Thanh Minh: “Ước mơ của tôi là được khoác áo đội tuyển quốc gia”
Hồ Thanh Minh: “Ước mơ của tôi là được khoác áo đội tuyển quốc gia”

Ngày 2/11 vừa qua, đội tuyển U23 Việt nam đã có chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U23 Myanmar, qua đó giành quyền lọt vào vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2022. Hồ Thanh Minh chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này, mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà.

Hồ Thanh Minh không phải là cầu thủ to cao, anh có thể hình thấp nhỏ hơn so với nhiều cầu thủ của đội bạn, nhưng anh đã có một pha bật lên đánh đầu rất cao và dũng mãnh ghi bàn thắng quan trọng. Lý do để mình bật được cao như vậy, Hồ Thanh Minh chia sẻ: "Trước khi đến với bóng đá, tôi đã từng tập luyện với môn bóng chuyền nên cũng có sức bật tốt so với các đồng đội".

Vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Hồ Thanh Minh không có chút âu lo, anh cho biết, trước khi vào sân, huấn luyện viên cũng có nhắc nhở anh cố gắng tự tin và cầm bóng cho chắc.

Là người con của dân tộc Tà Ôi, sinh sống chủ yếu dưới rặng núi Trường Sơn và dân số cũng không phải quá lớn, Hồ Thanh Minh cho biết đồng bào của anh sống rất đùm bọc và yêu thương nhau:

"Dân tộc Tà Ôi sinh sống chủ yếu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi chủ yếu kiếm sống các hoạt động làm nương làm rẫy, con gái Tà Ôi rất đảm đang, thường làm nghề dệt zèng. Người dân Tà Ôi sống rất tình cảm với nhau" - anh tâm sự.

Nói về cái duyên đến với với bóng đá và đội tuyển U23, Hồ Thanh Minh chia sẻ: "Trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp, tôi đã từng chơi rất nhiều môn thể thao. Đến năm 2017, tôi mới chính thức tập luyện bóng đá chuyên nghiệp.

Năm 2020, tôi được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam, đây là một điều rất vinh dự và hạnh phúc khi được tập trung chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế, trong đó có vòng loại U23 châu Á".

Cái tên Hồ Thanh Minh bây giờ được nhiều người biết đến, anh cũng đã nhận phần thưởng, bằng khen từ Ủy ban dân tộc, Hồ Thanh Minh cho biết là anh muốn được chơi bóng như Công Phượng, Quang Hải trong đội tuyển Việt Nam.

"Trước mắt, tôi muốn tập luyện thật tốt để ban huấn luyện có thể tin tưởng và trao cơ hội ra sân ở các giải đấu sắp tới. Về ước mơ, tôi mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu quốc tế" - cầu thủ người dân tộc Tà Ôi bộc bạch.

Đọc thêm