Hồ Văn Ý lọt vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Với những kỹ năng tuyệt vời tại World Cup futsal 2021, thủ môn Hồ Văn Ý của đội tuyển Việt Nam đã được vinh danh.
Hồ Văn Ý đã có 1 năm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB
Hồ Văn Ý đã có 1 năm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB

Theo công bố của Futsal Planet, Hồ Văn Ý là 1 trong 10 ứng viên cho danh hiệu thủ môn futsal hay nhất thế giới 2021. Thủ thành sinh năm 1997 là 1 trong 2 đại diện của châu Á góp mặt trong danh sách này.

Hồ Văn Ý đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt giới chuyên môn với thành tích đưa Việt Nam vào World Cup futsal 2021 tại Lít-va và cùng thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang lọt tới vòng 1/8.

Đây là lần thứ 2 mà Hồ Văn Ý lọt top 10 này sau lần đầu năm 2018.

Hồ Văn Ý được đánh giá là người nắm giữ 50% sức mạnh của đội tuyển futsal Việt Nam. Bởi nếu không có sự xuất sắc của anh, futsal Việt Nam khó giành vé vào vòng 1/8, đặc biệt là ở trận thắng Pamana 3-2 và hòa CH Czech 1-1.

Thực tế sau trận thắng Pamana, cửa vào vòng 1/8 của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn rất hẹp và chỉ cầm hòa Cộng hòa Czech, chúng ta mới có thể hy vọng. Dẫu vậy, điều này chẳng hề dễ dàng vì đối thủ rất mạnh.

Vậy nhưng đêm 19/9, đội tuyển futsal Việt Nam đã làm nên điều bất ngờ ngoài dự đoán khi có một trận đấu thật tuyệt vời để cầm hòa Cộng hòa Czech 1-1, thậm chí Châu Đoàn Phát còn mở được tỷ số.

Mỗi lần nghĩ đến giải đấu lớn nhất lần đầu được tham dự, Hồ Văn Ý vẫn không giấu được sự tự hào: “Lần đầu được tham dự FIFA futsal World Cup em run và hồi hộp lắm, bởi các đối thủ quá mạnh, nhất là khi phải gặp ứng viên vô địch Brazil ngay trận mở đầu.

Tuy nhiên, trận đấu em cảm thấy khó khăn nhất là gặp CH Czech, vì quyết định đến vé vào vòng 1/8 của Việt Nam. Trước trận, em căng thẳng đến mức không ngủ được và khi chúng ta giành 1 điểm để chính thức đi tiếp, em đã không cầm được nước mắt vui sướng”.

Trở về từ FIFA futsal World Cup 2021, Hồ Văn Ý tiếp tục cùng câu lạc bộ Thái Sơn Nam góp mặt ở giải futsal vô địch quốc gia 2021 và giành ngôi vô địch.

Trong đó sự xuất sắc của Văn Ý đã giúp anh đoạt danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” của giải đấu. Chính những danh hiệu này giúp Hồ Văn Ý trở thành ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng futsal Việt Nam.

Trong năm 2022, futsal có 2 giải đấu lớn là giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 4 và SEA Games 31 vào tháng 5. Đây là đấu trường để thêm một lần nữa anh tỏa sáng.

Đọc thêm