Hoàn thiện pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(PLVN) - Ngày 16/4, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), 
Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định, bên cạnh các kết quả đạt được, thực tiễn triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua cho thấy, vẫn còn một số khó khăn, thách thức; một số vấn đề mới phát sinh không còn phù hợp Hiến pháp 2013, tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật chưa đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam…

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị, Chính phủ, Ban soạn thảo cần quan tâm rà soát, bổ sung đánh giá, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan, doanh nghiệp, người lao động… để hoàn thiện dự án Luật, hướng tới mục tiêu bảo đảm hài hòa giữa tăng cường quản lý nhà nước với việc mang lại lợi ích thực sự cho người lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ.  

Đọc thêm