Hoàng Phi: Không cần là sao hạng A, chỉ cần là một nghệ sĩ có chất riêng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Đối với tôi, bản thân không cần phải là ngôi sao hạng A nhưng phải thật sự nghiêm túc với công việc mình lựa chọn", nam diễn viên nói.

Bước chân vào thị trường giải trí từ khi còn bé, Hoàng Phi hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC… Ở mỗi vai trò, anh luôn chứng minh cho khán giả thấy sự nghiêm túc, nỗ lực không ngừng nghỉ với nghề. Đó là một người dẫn chương trình hoạt náo, vui nhộn, một diễn viên nhiều màu sắc, có thể hóa thân ở nhiều dạng vai, từ cá tính đến ngờ nghệch... Hoàng Phi biết ơn nghệ thuật vì đã mang đến cho mình những người thương. Hơn hết, môi trường này cho anh những trải nghiệm quý báu, những kinh nghiệm trong nghề lẫn trong cuộc sống.

“Làm MC, tôi được thỏa sức sáng tạo, tung hứng với các đồng nghiệp. Còn làm diễn viên, tôi được sống ở nhiều cuộc đời, hiểu hơn những suy nghĩ, tình cảm của nhân vật. Từ đó, tôi mang cho mình cái nhìn cảm thông hơn và có cách đối xử với mọi người phù hợp hơn. Hoàng Phi của bây giờ khác nhiều so với trước. Nếu như trước đây là một Hoàng Phi bộc trực, nóng tính thì ở hiện tại, tôi cẩn trọng hơn với những hành động, phát ngôn của mình. Bởi tôi biết khi là người nổi tiếng, một lời nói của mình đôi khi tác động đến nhiều người. Tôi không muốn làm những khán giả yêu mến mình tổn thương".

Ở tuổi 32, Hoàng Phi nỗ lực thay đổi để có thể phù hợp với nhiều vai diễn khác nhau.

Ở tuổi 32, Hoàng Phi nỗ lực thay đổi để có thể phù hợp với nhiều vai diễn khác nhau.

Bên cạnh đó, khoảng thời gian gần đây, Hoàng Phi còn góp mặt trong nhiều gameshow và để lại dấu ấn bởi tính cách hài hước, hết mình. Song Hoàng Phi luôn cân nhắc khi nhận lời tham gia gameshow bởi anh sợ sự xuất hiện dày đặc của mình sẽ khiến khán giả nhàm chán. “Tôi muốn sự xuất hiện của mình dù ít nhưng phải thật chất lượng và đáng nhớ", anh nói.

Bước sang tuổi mới, Tấn Phước của Cây táo nở hoa mong bản thân có sức khỏe, bình an và luôn được mọi người yêu thương. Hoàng Phi tâm sự để có được điều đó, đòi hỏi bản thân anh phải cố gắng nhiều hơn trong từng vai trò để mỗi sản phẩm mang đến đều có những dấu ấn riêng. Anh cũng không ngần ngại lắng nghe những đóng góp của khán giả, từ lời khen đến chê bai để có thể hoàn thiện mình hơn.

Ngoài diễn xuất, sắp tới Hoàng Phi sẽ trở lại với vai trò MC trong chương trình "Rock Việt". Ảnh: Trí Nghĩa.

Ngoài diễn xuất, sắp tới Hoàng Phi sẽ trở lại với vai trò MC trong chương trình "Rock Việt". Ảnh: Trí Nghĩa.

“Tôi làm nghệ thuật vì đam mê, mong muốn được cống hiến cho khán giả. Đó là lý do suốt thời gian qua, tôi chọn cách lặng lẽ với nghề. Đối với tôi, bản thân không cần phải là ngôi sao hạng A nhưng phải thật sự nghiêm túc với công việc mình lựa chọn. Mỗi người sẽ có những khái niệm khác nhau về sự thành công. Riêng tôi, chỉ mong bản thân sẽ nhiệt huyết, hết mình với nghề và khẳng định được nét riêng trong lòng khán giả. Đó là chặng hành trình dài mà tôi đang nỗ lực hướng đến", anh chia sẻ.