Học sinh Thừa Thiên Huế trở lại học tập trong điều kiện bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (20/9), tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới đối với các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.
Học sinh trường THCS Hà Thế Hạnh (thị xã Hương Trà) được kiểm tra nhiệt độ khi vào học
Học sinh trường THCS Hà Thế Hạnh (thị xã Hương Trà) được kiểm tra nhiệt độ khi vào học

Theo lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh này, có 420/570 trường trở lại dạy học vào sáng nay. Số học sinh chưa được đến trường chủ yếu ở hai huyện Phú Lộc và Phong Điền vì còn có nhiều khu vực phong tỏa, giãn cách.

Cụ thể, với giáo dục huyện Phú Lộc thì chỉ có hai xã miền núi là Lộc Hoà và Xuân Lộc các em đã được đến trường. Lãnh đạo huyện và phòng giáo dục nơi đây sẽ kiểm tra điều kiện của một số trường nữa để quyết những đơn vị nào sẽ được dạy học trong điều kiện bình thường vào thời gian tới.

Bố trí giáo viên đón học sinh và hướng dẫn phụ huynh thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Bố trí giáo viên đón học sinh và hướng dẫn phụ huynh thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Còn ở huyện Phong Điền trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, xét thấy tình hình dịch bệnh COVID nơi đây vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Cho nên UBND huyện này đã thống nhất, quyết định các trường trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến, các trường mầm non vẫn chưa đón trẻ.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua trên địa bàn đã xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhờ tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly, điều trị nên tình hình dịch bệnh tại địa phương cơ bản được kiểm soát, các khu vực nguy cơ cao đã được khoanh vùng phong tỏa diện hẹp để dập dịch.

Phụ huynh ở TP. Huế đưa con đến trường

Phụ huynh ở TP. Huế đưa con đến trường

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành văn bản thống nhất chủ trương cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới và giao trách nhiệm cho Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, TP Huế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị để quyết định cho học sinh đến trường đối với các trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Trường Tiểu học số 1 Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ còn chuẩn bị cả khu cách ly

Trường Tiểu học số 1 Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ còn chuẩn bị cả khu cách ly

Đối với các trường học trong khu vực an toàn, Sở GD&ĐT và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học để quyết định cho học sinh đến trường học tập đối với các trường học đáp ứng theo Bộ tiêu chí.

Để đảm bảo an tàn, giáo viên và học sinh đều đeo khẩu trang

Để đảm bảo an tàn, giáo viên và học sinh đều đeo khẩu trang

Đối với khu vực áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục hình thức dạy học qua truyền hình và dạy học online.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đã tích cực thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn khô cũng như sẵn sàng các điều kiện y tế học đường.

Ở huyện vùng núi Nam Đông việc học trực tuyến gặp khó khăn vì thiếu thốn đủ bề; hôm nay, được đến lớp các em hết sức phấn khởi

Ở huyện vùng núi Nam Đông việc học trực tuyến gặp khó khăn vì thiếu thốn đủ bề; hôm nay, được đến lớp các em hết sức phấn khởi

Ngoài ra, các trường còn tuyên truyền, tập huấn và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc phòng, chống dịch đúng quy định, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Bước vào năm học mới 2021-2022, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước khắc phục khó khăn để tổ chức tốt công tác dạy và học.

Đọc thêm