Học viên An ninh Nhân dân cần làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược

(PLO) - Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân (25/6/1946-25/6/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu.
Học viên An ninh Nhân dân  cần làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược

Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại biểu lão thành Công an Nhân dân; Đại sứ và đoàn đại biểu lực lượng công an các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện An ninh Nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được trong những năm qua. Cùng với sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong Công an Nhân dân, trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện An ninh Nhân dân đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới.  Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ, với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Đọc thêm