Học viện Tư pháp tổng kết chương trình thí điểm đào tạo nghề luật sư chất lượng cao

(PLVN) - Sáng 28/4 Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình thí điểm đào tạo nghề luật sư chất lượng cao.
Học viện Tư pháp tổng kết chương trình thí điểm đào tạo nghề luật sư chất lượng cao

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp.

Về phía Học viện Tư pháp có Giám đốc Nguyễn Xuân Thu và các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hằng, Trương Thế Côn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu cho biết, chương trình đào tạo luật sư chất lượng cao (CLC) là một trong ba chương trình đào tạo nghề luật sư tại Học viện. Giai đoạn thí điểm Học viện đã đào tạo được hai khoá với 120 Học viên. Vì là giai đoạn thí điểm nên Giám đốc Nguyễn Xuân Thu mong muốn, Hội nghị sẽ được lắng nghe các ý kiến về việc đào tạo LS chất lượng cao trên tất cả các yếu tố: nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên; điều kiện phục vụ, chương trình môn học… và cùng tìm ra các giải pháp cho đào tạo hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu khai mạc Hội nghị.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu khai mạc Hội nghị.

Giám đốc Xuân Thu hy vọng khi bước vào giai đoạn chính thức, việc đào tạo Luật sư chất lượng cao sẽ bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn; trên cơ sở kết quả đạt được sẽ xem xét nhân rộng mô hình đào tạo này.

Chương trình đào tạo Luật sư CLC với thời lượng 12 tháng theo hình thức tín chỉ tương đương 39 tín chỉ gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 8 tín chỉ tự chọn. Các khoá đào tạo Luật sư CLC có 90 giảng viên tham gia giảng dạy các môn học, trong đó có 8 giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, 36 giảng viên có học vị Tiến sỹ luật. Đến nay đã đào tạo được 2 khoá và đang đào tạo khoá thứ 3.

Sau các khoá đào tạo, chất lượng đào tạo được đánh giá tốt; chương trình đảm bảo tính thực tiễn, kết nối với hành nghề và hoạt động nghề nghiệp đáp ứng trang bị cho học viên kỹ năng nghiệp vụ cơ bản ban đầu

Chỉ ra một số hạn chế, Học viên Tư pháp cho biết thời gian tới sẽ tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên, rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo… và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Đọc thêm