Hội An cần kiểm soát bán vé để không trở thành điểm đến miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) tại buổi gặp mặt thông tin báo chí liên quan đến những lùm xùm xoay quanh việc địa phương này bán vé cho tất cả du khách tham quan khu phố cổ.

Ngày 11/5, UBND TP Hội An tổ chức buổi gặp mặt thông tin với các cơ quan báo chí, truyền thông về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An- Di sản Văn hóa thế giới.

Quang cảnh buổi gặp mặt thông tin báo chí.

Quang cảnh buổi gặp mặt thông tin báo chí.

Liên quan đến những lùm xùm xoay quanh việc TP Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào khu phố cổ đối với tất cả du khách trong và ngoài nước, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn giải thích, việc bán vé tham quan khu phố cổ không phải bây giờ mới áp dụng mà việc này đã được triển khai từ năm 1995.

Đến năm 2012, Hội An đã có quy định về giá vé cho du khách đến tham quan và áp dụng từ đó cho đến nay. Cụ thể, 80 nghìn đồng/khách trong nước và 120 nghìn đồng/khách nước ngoài.

“Như mọi người đã thấy, rõ ràng giá vé tham quan khu phố cổ Hội An rẻ hơn rất nhiều so với nhiều khu di sản văn hoá thế giới khác của Việt Nam như Vịnh Hạ Long 250.000 đồng/vé, Đại Nội Huế 200.000 đồng/vé, Tràng An 250.000 đồng/vé, Mỹ Sơn 120.000 đồng/vé…. Tất cả đều ở mức cao hơn nhiều so với Hội An”, ông Sơn so sánh.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn.

Theo Chủ tịch UBND TP Hội An việc bán vé tham quan có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại của phố cổ Hội An, bởi việc trùng tu di sản hết sức tốn kém. Đơn cử như chùa Cầu trùng tu phải mất 20 tỷ đồng.

“Thử hỏi, nếu không bán vé tham quan thì địa phương lấy tiền đâu để đầu tư cho di sản. Thực tế và dễ dàng nhìn thấy nhất đấy là trong khoảng thời gian trước đó, có nhiều ngôi nhà cổ bị sụp đổ sụp nhưng nhờ nguồn thu từ việc bán vé tham quan đã góp phần giúp trùng tu, bảo vệ phố cổ Hội An, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng, tổ chức các sản phẩm du lịch để quảng bá hình ảnh của Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung”, ông Sơn chia sẻ.

Giá vé tham quan phố cổ Hội An rẻ nhất trong 8 khu di sản thế giới khác tại Việt Nam.

Giá vé tham quan phố cổ Hội An rẻ nhất trong 8 khu di sản thế giới khác tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khẳng định, địa phương sẽ không bán vé tham quan theo kiểu “tận thu” như các trang mạng xã hội vừa qua thông tin “bắt buộc du khách phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách” khiến nhiều người hiểu sai, ác cảm với TP.

Để tăng cường tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An, ông Sơn cho biết, TP sẽ tăng cường công tác kiểm soát khách đoàn nhằm tránh tình trạng thất thoát vé tham quan. Riêng với khách đi lẻ thì sẽ khuyến khích mua vé, nếu mua thì tốt, không thì thôi. Du khách đi vào mục đích khác, ăn tối, uống cà phê hay chụp hình cưới… thì không cần mua vé.

TP Hội An sẽ tổ chức bán vé từ xa, gồm 2 điểm bãi xe Lý thường Kiệt và bãi xe Thanh Hà. Đồng thời, tổ chức trung chuyển với 3 điểm đón trả khách. Từ đó, TP sẽ có lực lượng tổ chức trung chuyển, kết hợp các đơn vị xe điện vận chuyển khách vào phố cổ, đổ ở 3 điểm gồm Quảng Trường Sông Hoài, sân Bảo Tồn và 08 Hoàng Diệu. Từ các điểm trên, sẽ có người hướng dẫn du khách đi vào các tuyến. Tuyệt đối không để hướng dẫn viên dẫn du khách đi vào các kiệt, hẻm nhỏ. Cũng từ ngày 15/5, các xe điện không được tiếp cận phố đi bộ Phan Châu Trinh.

Hội An thực hiện việc kiểm soát tham quan nhân văn.

Hội An thực hiện việc kiểm soát tham quan nhân văn.

“Thời gian qua, một số đơn vị lữ hành đưa khách tham quan "chui" trở thành vấn đề hết sức nhức nhối. Điều này tạo sự bất công đối với các đơn vị tuân thủ việc mua vé cho khách đoàn. Vì vậy, việc kiểm soát chặt khách tour sẽ giúp tạo ra sự công bằng giữa các đơn vị lữ hành. Còn trường hợp khách lẻ thì không bắt buộc. Ngoài ra, người nước ngoài nếu lưu trú ở Hội An lâu thì cũng chỉ cần mua vé 1 lần. Chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 15/5”, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn thông tin.

Người đứng đầu chính quyền Hội An cũng cho biết, sắp tới, địa phương sẽ triển khai thực hiện Mở rộng không gian đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” tại tuyến đường Phan Châu Trinh.

Thời gian hoạt động từ 17h30 đến 21h30 mùa hè và đến 21h mùa đông, vào tất cả các ngày trong tuần. Không gian hoạt động từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Tuyến đường Phan Châu Trinh được Hội An mở rộng không gian phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ.

Tuyến đường Phan Châu Trinh được Hội An mở rộng không gian phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ.

Giai đoạn 2 dự án dự kiến thực hiện từ ngày 1/1/2024, thời gian hoạt động từ 15h đến 21h30 mùa hè và đến 21h mùa đông, vào tất cả các ngày trong tuần. Không gian hoạt động từ ngã ba đường Hoàng Diệu - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

“Đề án này được kỳ vọng tạo thêm một không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực hấp dẫn của TP. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế lưu lượng xe cộ, khói bụi và tiếng ồn tại khu vực trung tâm, xây dựng hình ảnh Hội An điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện trong mắt nhân dân và du khách”, ông Sơn nói.

Đọc thêm