Phố cổ Hội An đón hàng chục nghìn du khách dịp lễ 30/4 – 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất chấp nắng chói chang, hàng chục hàng nghìn du khách vẫn chọn phố cổ Hội An (Quảng Nam) là điểm đến trong dịp lễ 30/4 – 1/5. Nhiều người thích thú trước vẻ đẹp cổ kính và sự thân thiện của người dân địa phương.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 rơi vào thời điểm cuối tuần ( kéo dài 5 ngày), là dịp lý tưởng để đi du lịch cùng gia đình, bạn bè và phố cổ Hội An (Quảng Nam) là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn để tận hưởng kỳ nghĩ lễ năm nay.

Các tuyến đường trong khu phố cổ như Lê Lợi, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi… và di tích chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký chật kín du khách đến tham quan.

Ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, khoảng 15h ngày 30/4, nắng nóng bắt đầu hạ nhiệt, lượng khách đổ về các tuyến đường ở phố cổ Hội An đông dần. Các địa điểm tham quan trong khu phố cổ cách nhau vài trăm mét nên du khách di chuyển trong phố đi bộ thuận tiện.

Khách quốc tế xuất hiện nhiều trở lại, mang đến tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương.

Chị Anna (người Thụy Điển) cho hay: “Hội An thật tuyệt, cổ kính nhưng không kém phần nhộn nhịp. Tôi rất thích cuộc sống và cả con người ở đây, nhẹ nhàng vui vẻ. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè mình biết về địa danh này và chắc chắn sẽ trở lại Hội An thêm nhiều lần nữa”.

Phố cổ Hội An vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn cho nhiều gia đình, cặp đôi trong những dịp nghĩ lễ.

Anh Trần Mạnh Cường (đến từ Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 2 anh trở lại Hội An. Anh rất thích vùng đất này, thích trải nghiệm những nét độc đáo, kiến trúc, ẩm thực và con người phố cổ.

“Dù là lần thứ 2 nhưng tôi vẫn háo hức như lần đầu. Phố cổ rất đẹp với những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, chuyến đi lần này, tôi cùng gia đình trải nghiệm thú vị khi hòa mình vào các hoạt động du lịch sinh thái. Đây sẽ là kì nghỉ tuyệt vời”, anh Cường hào hứng nói.

Lượng khách tăng đột biến trong dịp lễ 30/4 – 1/5 nên các cơ sở ăn uống, quầy lưu niệm trong khu phố cổ mở cửa hoạt động gần như 100%. Đỉnh điểm, tại các quán cà phê, nước giải khát có view đẹp ngắm dòng sông Hoài trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, nhiều thời điểm “quá tải” khách.

Di tích Chùa Cầu đang trong giai đoạn trùng tu nhưng vẫn thu hút lượng lớn khách đổ về.

Thông tin từ Trung tâm Văn hoá - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình Hội An, trong giai đoạn này, địa phương tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc để thu hút khách du lịch. Trong đó có các hoạt động trình diễn nghệ thuật, Hát Bội, giao lưu âm nhạc, trải nghiệm không gian làng nghề….

Dịp nghỉ lễ dài ngày, du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung đặt nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi. Theo thống kê của Sở VH-TT&DL Quảng Nam, trong 4 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt hơn 2,5 triệu lượt. Trong đó, lượng khách quốc tế ghi nhận 1 triệu lượt.

“Lượng khách đến Hội An dịp lễ 30/4 – 1/5 này rất đông. Đáng chú ý, ngoài sự phục hồi của thị trường khách truyền thống thì du lịch Quảng Nam cũng đánh dấu sự quay lại mạnh mẽ của khách quốc tế, điển hình là Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thị trường Ấn Độ cũng đang rất triển vọng khi xu hướng chọn Quảng Nam - Đà Nẵng để tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị, tiệc cưới”, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc sở VH-TT&DL Quảng Nam thông tin.

Đọc thêm