Hội chợ quê hưởng ứng Festival Di sản Quảng Nam

(PLO) - Ngày 11/6, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival di sản Quảng Nam, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) tổ chức Hội chợ quê Huyện Tiên Phước nhằm giới thiệu các loại đặc sản, lương thực thực phẩm quê trên địa phương.
Hội chợ quê Tiên Phước
Hội chợ quê Tiên Phước

Sự kiện có sự tham gia của hàng chục gian hàng trưng bày những sản vật được người nông dân Tiên Phước làm nên từ đôi bàn tay và sức lao động. An toàn, ngon, sạch là tiêu chuẩn hàng đầu của Hội chợ.

Ngoài thưởng thức những món quê dân dã, du khách còn được thả hồn bay bổng trong làn sương sớm bên bờ sông Tiên bao đời chảy ngược, hiền hòa, chân chất khi đi chợ sớm. 

Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi Tiên Phước
Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi Tiên Phước

Cùng ngày, huyện Tiên Phước tổ chức khảo sát các điểm du lịch tại địa phương, Nhiều tour lâu nay trở thành điểm đến của du khách như: Nhà lưu niệm Chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, Bãi đá Lò Thung, làng cổ Lộc Yên…

Đặc biệt, tại nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng, Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam (Nhất Nam Land) đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh học giỏi tại xã Tiên Phước.

Tối cùng ngày, huyện Tiên Phước tổ chức chương trình ca nhạc “Về miền trung du” cũng do Nhất Nam Land tài trợ toàn bộ kinh phí. Chương trình ca nhạc có sự hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại với sự tham gia của ca sĩ Á quân Bolero Tố My và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng khác.