Hội cựu chiến binh Bộ Tư pháp thăm chiến trường xưa tại Điện Biên Phủ

(PLVN) -  Hòa trong không khí của cả nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Trong 3 ngày (từ ngày 26 - 28/4) Hội cựu chiến binh Bộ Tư pháp đã đến thăm Di tích lịch sử và viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La.
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Mường Phăng (xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954.
Đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Mường Phăng (xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954.

Tham gia cùng đoàn, có các ông,bà: Lò Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La; Đỗ Xuân Toán – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; Lê Thị Diệu - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Đây là hoạt động quan trọng, nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa. Qua đó, gắn kết giữa các Hội viên trong Hội, động viên các Hội viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt nội bộ, ôn lại tryền thống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Hội viên trong việc xây dựng Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao ý thức của Hội viên, thực hiện “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ...

Đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Trong hành trình tham quan các di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1; Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Hầm Đờ-Cát; Di tích Đồi A1; Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…

Tại đây, được tận mắt thấy những hiện vật chiến tranh, các Cựu chiến binh càng hiểu sâu sắc hơn sự khốc liệt của cuộc chiến tranh còn lưu giữ trên mỗi hố bom, đường hào hay vết tích của quả bộc phá nặng gần 1 tấn vẫn hằn sâu trên đồi A1.

Những hàng rào thép gai, hầm chỉ huy của địch, chiếc xe tăng… đang được lưu giữ như những dấu tích của một trận thắng vĩ đại. Tất cả khiến các Cựu chiến binh gợi nhớ về một thời tuổi trẻ cũng đã từng sống những giây phút hào hùng và bi tráng của thời khói lửa.

Thắp hương các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Thắp hương các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Thăm các điểm di tích lịch sử tại Điện Biên Phủ, các Cựu chiến binh không giấu nổi niềm tự hào trước chiến công vẻ vang mà thế hệ cha, anh đã đánh đổi cả xương máu tạo nên. Đây thực sự là trải nghiệm quý giá, để từ đó, thêm tự hào về chiến công của ông cha và tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc nhân dân.

Cầm bó nhang đang nghi ngút khói thắp lên từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, cảm giác nghẹn ngào, xúc động xen lẫn tự hào lại trào dâng trong lòng mỗi Cựu chiến binh.

Đoàn đến thăm Di tích Đồi A1.

Đoàn đến thăm Di tích Đồi A1.

Trước đó, đoàn đã đến thăm Nhà Tù Sơn La, nơi được thực dân Pháp xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc nhằm mục tiêu giam cầm những người làm cách mạng của Việt Nam; Thăm thủy điện Sơn La nằm trên sông Đà, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm Đèo Pha Đin (nằm trên Quốc lộ 6, giáp ranh giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên), một trong những tuyến huyết mạch quan trọng tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của Việt Minh đi qua đèo này, đã khiến đèo Pha Đin trở thành một biểu tượng của tinh thần gan dạ với hơn 8.000 thanh niên xung phong "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Đoàn thăm hầm Đờ-Cát.

Đoàn thăm hầm Đờ-Cát.

Đoàn thăm Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn thăm Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đoàn đến thăm và dâng hương tại Đền Hoàng Công Chất tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đoàn đến thăm và dâng hương tại Đền Hoàng Công Chất tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đoàn đến thăm Nhà tù Sơn La.

Đoàn đến thăm Nhà tù Sơn La.

Thăm thủy điện Sơn La.

Thăm thủy điện Sơn La.

Đọc thêm