Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

(PLVN) - Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, toàn Hội xác định tập trung vào 8 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu tiêu biểu.
Cựu chiến binh phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, tp Hà Nội tham gia tổ phòng chống COVID-19 trên địa bàn.
Cựu chiến binh phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, tp Hà Nội tham gia tổ phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Đến nay, Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương Hội đã hoàn thành, đạt kết quả tốt, thực hiện đầy đủ 4 nội dung. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với tổ chức Hội các cấp và toàn thể hội viên, khẳng định những đóng góp của Hội đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết, toàn Hội hiện có hơn 3 triệu hội viên, trong đó: 858.119 hội viên là đảng viên; 479 hội viên cấp tướng; 570 hội viên là Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động…, phát huy tinh thần quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, phát huy truyền thống, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian qua, Hội đã tích cực vận động doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên quyên góp, ủng hộ, tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19 (quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm và trang thiết bị phòng, chống dịch trị giá trên 800 tỷ đồng; thành lập 5.760 tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ sở với gần 500.000 cán bộ, hội viên tham gia...).

Toàn Hội hiện có hơn 8.300 doanh nghiệp, gần 1.700 hợp tác xã, gần 3.500 tổ hợp tác, hơn 186.000 trang trại, gia trại... thu hút gần 775.000 lao động. Đến nay, có gần 52% xã, phường, thị trấn; hơn 34% huyện, thị, thành phố; Hội CCB ở 37/63 tỉnh, thành phố cơ bản hết hộ nghèo.

Hội CCB đã tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, ủng hộ gần 2.000 tỷ đồng, hơn 4,2 triệu ngày công, hơn 5,7 triệu m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia nâng cấp, duy tu hơn 26.700km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng; tham gia xây, sửa hơn 3.000 cây cầu, cống các loại; tham gia xây, sửa gần 5.300 trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa, thể thao...

Năm 2020 và 2021, Hội đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC), góp phần nâng cao vị thế của đất nước và của Hội CCB Việt Nam trong cộng đồng quốc tế...

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 10 (khóa VI) thảo luận thông qua và gửi lấy ý kiến của Đại hội cấp trực thuộc hướng tới quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, toàn Hội xác định tập trung vào 8 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu tiêu biểu.

Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên

Làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, cơ bản thống nhất với chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thủ tướng đề nghị Hội CCB Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội và hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên; tuyên truyền, động viên các CCB, cựu quân nhân tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Các cấp Hội cần tích cực tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CCB. Tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội CCB, cựu quân nhân; động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, gắn kết đồng chí, đồng đội và nhân dân; giữ vững và lan tỏa hình ảnh “CCB - Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; làm tốt công phát triển hội viên mới bảo đảm chất lượng.

Về vướng mắc, bất cập, chưa thống nhất giữa các địa phương trong thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch Hội CCB cấp xã là người đang hưởng hưu trí thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu để trình Chính phủ trong tháng 12/2022 để xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định của Đảng, của pháp luật.

Về vấn đề hỗ trợ nhà ở cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Thủ tướng yêu cầu, Hội CCB Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tổng hợp hội viên CCB thuộc các đối tượng được hỗ trợ, báo cáo và đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Đọc thêm