Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai ra mắt văn phòng tại huyện Trảng Bom

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai ra mắt Văn phòng Trảng Bom - Thống Nhất tại số B1, khu phố 3, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai.

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Trảng Bom - Thống Nhất được quyết định thành lập ngày 29/8. Ban Chấp hành Chi hội gồm 13 thành viên, do ông Nguyễn Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 939 (939 Group) làm Chi hội trưởng.

Bà Lương Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai tham dự buổi lễ ra mắt Văn phòng Trảng Bom - Thống Nhất.

Bà Lương Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai tham dự buổi lễ ra mắt Văn phòng Trảng Bom - Thống Nhất.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Duy Khương - Chi hội trưởng Hội Doanh nhân trẻ huyện Trảng Bom - Thống Nhất cho biết, việc đặt Văn phòng tại Trảng Bom là một trong những hoạt động ý nghĩa và cần thiết. Đây cũng là cầu nối để các doanh nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 2 huyện có cơ hội giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Chi hội trưởng Hội Doanh nhân trẻ huyện Trảng Bom - Thống Nhất mong muốn lãnh đạo hai huyện Trảng Bom, Thống Nhất và Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng với các phòng, ban, đoàn thể và các doanh nghiệp hội viên luôn đồng hành, hỗ trợ, để chi hội có những bước tiến xa góp phần cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành Hội và các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn cùng tham dự buổi ra mắt Văn phòng Trảng Bom - Thống Nhất.

Ban Chấp hành Hội và các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn cùng tham dự buổi ra mắt Văn phòng Trảng Bom - Thống Nhất.

Dịp này, đoàn công tác của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm Showroom nội thất TP Home, Công ty TNHH Trần Duy Hưng, Công ty TNHH Bất động sản 838 (838 LandHome). Ban Chấp hành Hộ Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò, thế mạnh của doanh nghiệp mình, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, thực hiện tốt công tác chăm lo đến đời sống người lao động.

Đọc thêm