Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc khóa 28 bàn về án tử hình

(PLO) - Ngày 2/3/2015, Phiên họp Cấp cao Khóa họp 28 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ) đã khai mạc với sự tham dự của các đoàn đại biểu cấp cao từ hơn 90 nước và tổ chức quốc tế. 
Tới dự Phiên họp Cấp cao khóa 28 lần này, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu tham dự.
Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền và Cao ủy Nhân quyền LHQ đã có các bài phát biểu khai mạc, nêu các thách thức đối với công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên thế giới, nhất là bạo lực vũ trang, tình trạng bất bình đẳng, phân biệt đối xử và đề cao vai trò của Hội đồng Nhân quyền và LHQ trong việc giải quyết các thách thức đó. 
Trong tuần khai mạc Khóa họp 28, Hội đồng Nhân quyền sẽ tổ chức các phiên thảo luận cấp cao về các chuyên đề như thúc đẩy các vấn đề quyền con người trong hoạt động của LHQ, biến đổi khí hậu và quyền con người, án tử hình.
Trong các tuần làm việc tiếp theo, Hội đồng Nhân quyền sẽ xem xét gần 90 báo cáo của các cơ chế LHQ về quyền con người; tổ chức các buổi làm việc chuyên đề về quyền trẻ em, người khuyết tật, chống phân biệt chủng tộc, xây dựng chính sách quốc gia và hợp tác kỹ thuật; tổ chức các cuộc đối thoại với các cơ chế của LHQ về quyền con người./.

Đọc thêm