Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về cung cấp khí đốt

(PLO) - Nga và Ukraine ngày 2/3 đã đạt được thỏa thuận về cung cấp khí đốt sang châu Âu cho tới cuối tháng 3. 
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Theo AFP, thỏa thuận nói trên đã được thống nhất sau 5 giờ đàm phán giữa các Bộ trưởng Năng lượng Nga và Ukraine. “Tôi hài lòng vì chúng tôi đã đảm bảo việc thực thi đầy đủ Gói Mùa đông về cung cấp khí đốt tại Ukraine” - ông Maros Sefcovic, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu về Liên minh Năng lượng, thông tin đề cập đến việc gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt tới ngày 31/3 vốn đã bị Nga dọa hủy bỏ.
Ông Sefcovic cho biết thêm, Nga và Ukraine cũng đã đồng ý về việc tổ chức các cuộc đàm phán về việc cung cấp khí đốt trong tương lai.
Nga cung cấp 1/3 khí đốt cho châu Âu, trong đó có một nửa được vận chuyển qua các đường ống ở Ukraine. Tuần trước, Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom đã tuyên bố sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine và chuyển lượng khí đốt này cho khu vực miền Đông do phe ly khai kiểm soát sau khi chính quyền Kiev dừng cung cấp khí đốt cho khu vực này./.

Đọc thêm