Hội nghị Công chứng Việt- Pháp mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân bị khủng bố ở Pháp

(PLO) - Ngày 14/11, tại Đà Nẵng, Bộ Tư pháp phối hợp với Hội đồng Công chứng tối cao Pháp tổ chức Hội nghị kết nghĩa công chứng Việt Nam- Pháp lần II.
Thứ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gửi lời chia buồn trước vụ khủng bố tại Pháp tới Đoàn công tác
Thứ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gửi lời chia buồn trước vụ khủng bố tại Pháp tới Đoàn công tác
Trước khi đi vào chương trình, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris (Pháp) đêm ngày 13/11. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đoàn công tác Hội đồng công chứng tối cao Pháp  đang tham dự Hội nghị.
Trước khi đi vào chương trình, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố
 Trước khi đi vào chương  trình, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố

Phát biểu khai mạc, thứ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long cho biết, sau 10 tháng thực hiện Luật công chứng 2014, số lượng công việc có sự gia tăng đáng kể. Hiện nay, trên cả nước có tổng 891 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 144 Phòng công chứng và 747 Văn phòng công chứng với 1.966 công chứng viên đang hành nghề. Một số địa phương có số lượng tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên đông đảo như TP. HCM, Hà Nội…

Công tác hội nhập khu vực và quốc tế, hợp tác về công chứng đã đạt nhiều kết quả khởi sắc, mở rộng các mối quan hệ với các nước có hệ thống công chứng phát triển như Pháp, Đức, Angieri… Trong thời gian thực hiện Chương trình hợp tác dự án Tin học hóa công chứng đã được Cộng  hòa Pháp trang bị thiết bị máy móc tin học, xây dựng phần mềm quản lý master, tổ chức các đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về lĩnh vực công chứng… 
Ngày 9/10/2013, Việt Nam chính thức được kết nạp là thành viên thứ 84 của Liên minh Công chứng quốc tế,  sự kiện có ý nghĩa lớn của công chứng Việt Nam trong trường quốc tế.
Đoàn Hội đồng công chứng tối cáo Pháp
Đoàn Hội đồng công chứng tối cáo Pháp 
Tiếp nối các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công chứng nói chung giữa Việt Nam và Pháp, việc hợp tác  kết nghĩa công chứng đã được khởi động từ năm 2004 và đến tháng 3/2006 với việc ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa Sở Tư pháp TP. Hà Nội (Việt Nam) và Hội đồng  công chứng Paris (Pháp), đánh dấu bước đầu tiên trong hợp tác kết nghĩa giữa 2 nước. 
Đến  nay, đã có 5 địa phương và Cộng hòa Pháp kết nghĩa công chứng. Cụ thể, sau Hà Nội có TP.HCM với Lyon (ký năm 2006), TP. Đà Nẵng với Douai (ký năm 2011); TP. Hải Phòng với Strasbourg (ký năm 2009), tỉnh Hải Dương với Bordeaux (ký năm 2011). Chiều ngày 14/11/2015, trong khuôn khổ hội nghị này, tiếp tục có thêm lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa Hội đồng cấp cao Tòa phúc thẩm Riom (Clermont Ferrant) với tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Hội nghị, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký, hai bên đã và đang triển khai một số hoạt động như trao đổi học hỏi kinh nghiệm về công chứng thông qua các tọa đàm hội thảo, tổ chức các đoàn ra, đoàn vào làm việc trực tiếp giữa Việt Nam với Cộng hòa Pháp về lĩnh vực công chứng…

Đọc thêm