Hội người mẫu hoạt động trong... bí mật

 Quy tụ toàn “sao” nổi tiếng trong giới showbiz,nhưng Hội người mẫu không tỏa sáng như các thành viên của nó. Một người mẫu nói thẳng: "Suýt nữa tôi không nhớ nghề mình có Hội!".

Quy tụ toàn “sao” nổi tiếng trong giới showbiz,nhưng Hội người mẫu không tỏa sáng như các thành viên của nó. Một người mẫu nói thẳng: "Suýt nữa tôi không nhớ nghề mình có Hội!".

Trong năm 2011, Đại hội nhiệm kỳ 2 của Hội người mẫu sẽ diễn ra. Nhiều trăn trở, kỳ vọng và cả những trách móc... có vẻ như đang trở thành gánh nặng cho Ban điều hành trúng cử thời gian tới.

5 năm trôi qua trong lặng lẽ

Thành lập năm 2006, Hội Người mẫu là một tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm tập hợp lực lượng và định hướng cho các hoạt động để nâng cao vị thế của người mẫu trong thời đại mới. Vấn đề này đã có văn bản, chủ trương, đường lối nêu rõ, nhưng không phải ai cũng hiểu. Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng thời cũng là Hiệu trưởng của trường Đào tạo cán bộ VH-TT-DL - người nắm "đầu mối" để đưa hoạt động người mẫu này từ riêng lẻ trở thành có tổ chức. Tuy nhiên, Hiệp hội còn quá non trẻ, trụ sở Hội khi thì ở quán cafe WinWin, lúc chạy "theo chân" chủ tịch Hội, khi thì ở Cục Nghệ thuật Biểu diễn, giờ lại được đưa về trường Đào tạo cán bộ VH-TT-DL.

Hội người mẫu hoạt động trong... bí mật ảnh 1
 
Từ khi ra đời đến nay, Hội hầu như không có hoạt động gì đáng kể. Các thành viên trong Hội chờ đợi lẫn nhau, mà những người chủ chốt lại phải dành nhiều thời gian cho công ty riêng của mình. Lý do cơ bản, theo chủ tịch Hội: "Trong quá trình hoạt động dưới cơ chế thị trường, mỗi công ty có chức năng hoạt động riêng. Mỗi sự kiện thì do một công ty tổ chức, không có cuộc nào mà 2-3 công ty cùng bắt tay tổ chức, chẳng hạn Cát Tiên Sa tổ chức thi Siêu mẫu, Elite thì tập trung vào hoa hậu, người mẫu thời trang và tuyển chọn người đi thi nước ngoài, công ty của Thanh Long PL cũng vậy...".

Bản thân người mẫu Khắc Tiệp đã tham gia vào Hội từ những ngày đầu. Khi anh trở thành giám đốc công ty người mẫu Venus từ năm 2007 cũng có mong muốn mọi người trong Venus được vào mái nhà chung của Hội. Tuy vậy, suốt từ 2007 đến nay, anh chờ mãi Hội người mẫu chưa có cuộc họp nào.

"Cú hích" bao giờ đủ mạnh?

Mong chờ Hiệp hội đủ mạnh và đủ uy tín để bảo vệ quyền lợi cho các người mẫu, công ty đào tạo người mẫu là mong muốn chung của mọi người, nhất là vào đại hội sắp tới. Bà Thúy Nga, Giám đốc công ty Elite hy vọng, trong thời gian tới đây, Hiệp hội đủ mạnh để làm hai việc, đó là tổ chức giao lưu văn hóa quốc tế, thứ hai là đưa ra những chuẩn mực cho nghề. 

Trên thực tế, nếu Hiệp hội đứng ra tổ chức được các hoạt động giao lưu văn hóa trong hoạt động thời trang nói chung và người mẫu nói riêng để giới làm nghề học hỏi quốc tế thì sẽ rất tốt, bởi họ sẽ biết mặt bằng của mình đang ở đâu, tránh sự ảo tưởng về một nền thời trang non nớt nhưng nhìn đâu cũng thấy "siêu này, siêu kia". "Trừ một vài cá nhân, còn lâu người mẫu Việt mới có thể tự tin đứng chung sàn với người mẫu trong khu vực, chưa nói gì đến Âu, Mỹ. Giao lưu quốc tế để người mẫu nhìn lại mình, bớt ngộ nhận bản thân", bà Nga nói.

Hội người mẫu hoạt động trong... bí mật ảnh 2
 
Trong lần sang Hàn Quốc dự Liên hoan người mẫu châu Á, Giám đốc công ty Venus cho biết, Hiệp hội người mẫu của Hàn rất mạnh, nhờ đó tạo ra sự phát triển cho những “chân dài” tham gia vào lĩnh vực này. Sự kiện Liên hoan người mẫu châu Á cũng do chính cơ quan này đứng ra tổ chức và đã tạo được thương hiệu, quy tụ các ngôi sao nổi tiếng. Hội có vai trò không chỉ với làng người mẫu, mà trong giới showbiz nói chung của xứ sở kim chi.  

Những người trong cuộc hy vọng Hiệp Hội có chức năng thẩm định những chương trình thời trang lớn, đưa ra những quy chuẩn chặt chẽ, giám sát nghiêm ngặt thì những sự cố "lộ hàng", "hở trên, tụt dưới"... sẽ khó xảy ra. Lý do của những sự cố trên hầu hết xuất phát từ sự lỏng lẻo ở các khâu casting, thử đồ, tập đội hình... Nếu Hiệp hội được giao chức năng này, có thể các hoạt động sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn, có chuẩn mực hơn. Đến khi ấy mới có thể nói đến chuyện "nâng tầm" vị thế của nghề.

Theo Báo Đất Việt