Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước: Tiếp tục khẳng định giá trị và tài năng của nữ giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đoàn kết - Nhân ái - Hội nhập - Phát triển”.
Đại hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tiến Đạt
Đại hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tiến Đạt

Tham dự đại hội có bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; cùng đại diện Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân của 30 tỉnh, thành phố.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước (BPWE) được thành lập năm 2009. Hội đã trở thành ngôi nhà chung đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tài năng và trí tuệ của hội viên trên toàn tỉnh. Đại hội được tổ chức nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028. Từ đó, khích lệ các nữ doanh nhân đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Trong khuôn khổ Đại hội đã diễn ra màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 100 nữ doanh nhân Bình Phước với chủ đề “Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Qua đó, mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hội viên về lòng tự hào của phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh tà áo dài duyên dáng, góp phần giữ gìn và phát huy các trị văn hóa, truyền thống phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" trong cán bộ, hội viên và phụ nữ tỉnh nhà.

Màn đồng diễn của Hội Nữ doanh nhân cùng mẫu thiết kế áo dài đặc trưng (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)

Màn đồng diễn của Hội Nữ doanh nhân cùng mẫu thiết kế áo dài đặc trưng (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)

Bà Giang Thị Lan Thu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động Hội đã đạt được những kết quả đáng mong đợi. Hội đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng online, 9 lớp bồi dưỡng trực tiếp về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại. Hội Nữ doanh nhân ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo gần 18 tỷ đồng. Đồng thời, trao tặng hơn 8000 phần quà cho người nghèo, trẻ em khó khăn trong dịp lễ tết với tổng giá trị hơn 3,4 tỷ đồng. Hội còn xây dựng 6 mái ấm tình thương với kinh phí gần 400 triệu.

Bà Giang Thị Lan Thu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước phát biểu. Ảnh: Tiến Đạt

Bà Giang Thị Lan Thu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước phát biểu. Ảnh: Tiến Đạt

Ngoài ra, Hội cũng đã phối hợp khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người nghèo và hơn 500 phụ nữ. Đồng thời, kết hợp tặng hơn 1.000 phần quà, 30 xe đạp, 100 thẻ BHYT cho các bệnh nhân nghèo, 50 bao quần áo với tổng trị giá gần 900 triệu đồng. Ủng hộ và trao tặng cho các tỉnh miền Trung 200 máy lọc nước cho trường học. Bên cạnh đó, còn tặng 100 cái chăn, 20 cặp dê giống, 335 giường bạt, 800 bộ sách giáo khoa và trao tặng tiền mặt cho 700 hộ dân tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Trong đợt dịch COVID-19, Hội đã vận động ủng hộ bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm, quần áo bảo hộ, khẩu trang, nước rửa tay khô, gạo, nước uống, máy tạo oxy, máy thở,…gây quỹ giúp đỡ các hộ nghèo trước và sau dịch COVID-19 với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng

Một trong những dấu ấn nổi bật là chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, chương trình đã huy động 29 nữ doanh nhân nhận đỡ đầu 85 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/trẻ/tháng, trong vòng 5 năm liên tục.

Với những kết quả đạt được, tập thể Hội đã nhận được 2 bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước, 1 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 13 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 12 cá nhân nhận khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục hỗ trợ, tư vấn, tạo điều kiện cho các doanh nhân nữ được tiếp cận thông tin, thị trường, sử dụng công nghệ tiên tiến thuận lợi. Đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các nhóm doanh nhân nữ kết nối kinh doanh và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm. Đồng thời, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hội cũng tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống nhân ái thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng an sinh xã hội tại địa phương.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước nhận Tranh và Hoa chúc mừng. Ảnh: Tiến Đạt.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước nhận Tranh và Hoa chúc mừng. Ảnh: Tiến Đạt.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tặng bức tranh chúc mừng. Ảnh: Tiến Đạt.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tặng bức tranh chúc mừng. Ảnh: Tiến Đạt.

Đọc thêm