Hôm nay, Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 tiếp nhận thêm 82 tỷ đồng

(PLVN) - Kể từ ngày khai trương Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 đến 17h ngày 15/7/2021, đã có 447.925 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ, với số tiền đóng góp khoảng 8.133 tỷ đồng.

Hôm nay, Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 tiếp nhận thêm 82 tỷ đồng

Chiều nay - 16/7, Bộ Tài chính tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chứng kiến và trao Giấy chứng nhận ủng hộ cho các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cảm ơn "tấm lòng vàng", sự nhiệt tâm của các nhà tài trợ đối với Quỹ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin: Kể từ ngày khai trương Quỹ đến 17h ngày 15/7/2021, đã có 447.925 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ, với số tiền đóng góp khoảng 8.133 tỷ đồng.

“Sự ủng hộ quý này sẽ tiếp thêm nguồn lực để cùng Đảng, Chính phủ sớm thực hiện mục tiêu tiêm vaccine cho toàn dân…” - Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết, với trách nhiệm được giao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19.

“Trên cơ sở đó, Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 sẽ được quản lý và sử dụng một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả”- Bộ trưởng khẳng định.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Quốc tế Pouchen Đài Loan (Trung Quốc) đã trao tặng Quỹ 1 triệu USD; Tập đoàn Fasst Retailing (Uniqlo Việt Nam và Fasst Retailing Việt Nam) trao tặng Quỹ 11 tỷ đồng; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trao tặng Quỹ 5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Quốc dân trao tặng Quỹ 3 tỷ đồng; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trao tặng Quỹ 3 tỷ đồng; Gia đình ông Lâm Hồng Huy (Kiều bào sống tại Úc) ủng hộ Quỹ 10 nghìn đô la Australia.

Bên cạnh đó, danh sách đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ lần này còn có: Trường Đại học Mỏ - Địa chất ủng hộ Quỹ 150 triệu đồng; Ngân hàng TNHH Một thành viên Public Việt Nam ủng hộ 228 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn K-Group ủng hộ trên 217 triệu đồng; Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) ủng hộ gần 67 triệu đồng; Công ty TNHH KPMG Việt Nam ủng hộ 125 triệu đồng; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ủng hộ 575 triệu đồng; Công ty TNHH EY Việt Nam ủng hộ 125 triệu đồng; Công ty TNHH PwC Việt Nam ủng hộ 125 triệu đồng; Báo Việt Nam Net (cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông) ủng hộ 100 triệu đồng.

Cùng với các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ, tại sự kiện này còn có sự hiện diện và phát biểu của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc Kim Eui Joong.

Theo đó, trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT đã tích cực tham gia ủng hộ và quyên góp được 4 tỷ đồng. Mặc dù vừa trải qua đợt đại dịch, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia quên góp và ủng hộ 25 tỷ đồng vào Quỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Eui Joong, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng cho biết, hiện rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp, ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 của Việt Nam như: Samsung, Hoesung, LG, Shinhan, Lotte... Tổng số tiền hỗ trợ Quỹ theo thống kê đến nay là khoảng 10 triệu USD. Trong đó, riêng tập đoàn Lotte ủng hộ 3 tỷ đồng, sắp tới Lotte cũng sẽ ủng hộ cho công tác chống dịch ở Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Tham tán thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng cho biết,các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng sẽ cố gắng tích cực phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc nghiên cứu và sản xuất được vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới…

Đọc thêm