Tiếp nhận thêm hơn 100 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay - 25/6, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Ban Quản lý quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã tổ chức tiếp nhận hơn 100 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 từ các cơ quan, DN.
Đại diện các cơ quan, DN ủng hộ Quỹ.
Đại diện các cơ quan, DN ủng hộ Quỹ.

Các cơ quan, DN đóng góp ủng hộ vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 gồm: Công ty TNHH AEON Việt Nam: 25 tỷ đồng; Công ty CP Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam: 1 triệu USD; Tập đoàn SK: 1 triệu USD; Tập đoàn Nam Cường Hà Nội: 10 tỷ đồng; Tập đoàn CJ: 6,49 tỷ đồng; Công ty Honda Việt Nam: 12 tỷ đồng; Tổng cục Thuế: 5,346 tỷ đồng; Bộ NN&PTNT: 500 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ban Quản lý quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 bày tỏ sự biết ơn, trân trọng trước tấm lòng hảo tâm của các DN, tổ chức và cá nhân. T

Theo Bộ trưởng, Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 từ khi được Chính phủ thành lập đến nay đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của rất nhiều bộ ngành, tổ chức, DN và cá nhân trong và ngoài nước. Tính đến 11h00 ngày 25/6/2021, số dư Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 là 7.594 tỷ đồng.

“Sự ủng hộ, góp sức của các tổ chức, tập thể, cá nhân đã tiếp thêm nguồn lực để cùng Chính phủ sớm thực hiện mục tiêu tiêm vắc-xin cho toàn dân…”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh và cam kết: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 sẽ sử dụng số tiền đóng góp, ủng hộ một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, đồng thời Quỹ sẽ được quản lý chặt chẽ và công khai minh bạch.

Tại buổi lễ, ông Okabe Daisuke – Công sứ kinh tế Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết, ngoài 2 DN tham gia đóng góp tại sự kiện này (Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam), nhiều DN khác của Nhật Bản cũng tích cực đóng góp ủng hộ vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Điều này thể hiện mong muốn chung của các DN Nhật Bản cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Ông Kim Dong Bae - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam - chia sẻ với tinh thần cùng chung tay giúp đỡ người dân Việt Nam sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các DN Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam đã đóng góp tổng số tiền 162 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Có mặt tại lễ tiếp nhận, ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương - đánh giá cao sự hưởng ứng của các DN ngành Công thương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền vào Quỹ, trong đó có các DN tham gia đóng góp tại sự kiện ngày hôm nay. Đồng thời, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải mong muốn Quỹ sẽ tiếp tục thực hiện ưu tiên của Chính phủ đó là đưa người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp vào đối tượng ưu tiên để tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Là một trong những DN tham gia đóng góp tại buổi lễ, ông Nagakawa Tetsuyuki – Tổng Giám đốc TNHH AEON Mall Việt Nam - cho biết, ông đã rất xúc động khi chứng kiến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp nhằm giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Ông Nagakawa cho rằng đây là hành động vô cùng ý nghĩa, như lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói: “Đây là Quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim”.

Đọc thêm