Hơn 120 đại biểu thảo luận về ứng dụng vật liệu nano trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

(PLVN) - Theo tin từ Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ Hội thảo các Viện Hàn Lâm Trẻ thế giới lần thứ 4, sáng 29/7, Hội thảo Khoa học Ứng dụng vật liệu nano trong chăm sóc sức khỏe đã được khai mạc tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) với sự tham dự của hơn 120 đại biểu trong và ngoài nước là các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan. 
Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Viện Hàn Lâm Trẻ Việt Nam và Trường Đại học Duy Tân. Khai mạc hội thảo, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh (Đại học College London, Anh) - Nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Viện Hàn Lâm Trẻ Việt Nam – đã chia sẻ về lịch sử hình thành, phát triển của Viện Hàn Lâm Trẻ Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của vật liệu nano trong chăm sóc sức khoẻ. 

Phát biểu chào mừng, PGS. TS Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân - đánh giá cao tầm quan trọng của hội thảo trong việc chia sẻ, kết nối và tạo cơ hội cho sự phát triển chuyên môn giữa những diễn giả và nhà khoa học toàn cầu.

Trong ngày 29/7, 10 tham luận có tính ứng dụng cao của các diễn giả đã được trình bày tại chương trình. Trong đó, GS. Jochen Feldman - Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học Đức - đã cập nhật về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Nano/Quang tử học/Chăm sóc sức khỏe, Lực quang học, Kiểm soát DNA, Bút nano trong tế bào. 

GS. Nguyễn Thị Kim Thanh phân tích những ứng dụng của Hạt nano từ tính và plasmonic trong lĩnh vực y sinh. PGS. Hiroshi Yabu (Đại học Tohoku, Nhật Bản) – người đã được nhận giải thưởng Nhà Khoa Học Trẻ năm 2014, giải thưởng Công nghệ nền tảng và Khoa học Konica Minolta năm 2014 và giải thưởng Ichimura trong nghiên cứu có thành tựu xuất sắc năm 2016 của Nhật Bản - trình bày về Hạt nhựa kim loại tổng hợp cấu trúc nano.  

Trong ngày 30/7, hội thảo tiếp tục với 10 bài trình bày có tính chuyên môn cao của các học giả nổi tiếng, đề cập đến những chủ đề mới đối với nền khoa học – công nghệ và chăm sóc sức khoẻ của Việt Nam. 

GS. Sylvie Begin (Trường Kỹ thuật Châu Âu về Hóa, Polymer và Vật liệu (ECPM), Đại học Strasbourg, Pháp) chia sẻ về Kỹ thuật các nền tảng nano dựa trên từ tính ứng dụng trong chuẩn đoán và trị liệu. GS. Tony Cass (Đại học Imperial College, London, Anh) cũng có bài trình bày về “Aptamers, hạt nano và thiết bị nano ứng dụng trong chuẩn đoán và trị liệu chăm sóc sức khỏe”. GS. Tony Cass đã từng nhận giải thưởng Sir George Stokes năm 2017, Giải thưởng Hóa học Landmark năm 2012 và đồng chiến thắng Huân chương Mullard năm 1994. 

Bên cạnh việc cập nhật các kiến thức, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano, hội thảo cũng tạo điều kiện giúp các đại biểu thảo luận và học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả. 

Hội thảo sẽ tiếp diễn vào buổi sáng 31/7 với các bài trình bày TS. Dominique Bégin đến từ Đại học Strasbourg, Pháp và GS. Lingdong Sun từ Phòng Nghiên cứu trọng điểm quốc gia về hóa học và ứng dụng của vật liệu đất hiếm, Đại học Peking, Trung Quốc. Đặc biệt, các ý tưởng nghiên cứu chất lượng sẽ có cơ hội nhận được tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ NAFOSTED và Chương trình nghiên cứu của quân đội Hoa Kỳ (ONRG, AOARD và CCDC-ITC). 

Tiếp nối chương trình, Hội thảo các Viện Hàn Lâm Trẻ thế giới lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 31/7-2/8. Dự kiến sẽ có 130 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện. 

Đọc thêm