Hơn 20 người thiệt mạng vì giao tranh ở CHDC Congo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giao tranh giữa liên minh các nhóm vũ trang Makanika-Twigwaneho-Ngumino và binh sỹ quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo xảy ra trong 2 ngày 10-11/7 làm 15 tay súng bị tiêu diệt và 5 binh sỹ thiệt mạng.
Binh sĩ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần thị trấn Beni. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.
Binh sĩ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần thị trấn Beni. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Ngày 11/7, một nguồn tin quân sự cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang và binh sĩ quân đội ở vùng cao nguyên phía Đông CHDC Congo.

Theo một người phát ngôn quân đội, giao tranh giữa liên minh các nhóm vũ trang Makanika-Twigwaneho-Ngumino và binh sĩ quân đội CHDC Congo xảy ra trong 2 ngày 10 - 11/7, trong đó 15 tay súng bị tiêu diệt và 5 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Ngày 10/7, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố Minembwe và các vùng xung quanh. Nhóm vũ trang đã áp sát căn cứ quân đội chính phủ trước khi bị đẩy lui.

Người phát ngôn quân đội CHDC Congo Dieudonne Kasereka cho biết quân đội đã giành lại quyền kiểm soát các địa điểm ở trung tâm Minembwe và các vùng lân cận vào sáng 11/7. Hiện tình hình khu vực đã ổn định trở lại.

Vùng cao nguyên Haut cũng là nơi thường xảy ra giao tranh giữa các nhóm vũ trang thuộc những cộng đồng khác nhau.