Hơn 500 người chết vì tai nạn máy bay trong năm 2018

(PLO) - Số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay đã tăng vọt trong năm 2018, với hơn 500 trường hơp tử vong được ghi nhận.
Hơn 500 người chết vì tai nạn máy bay trong năm 2018

Theo CNN dẫn thông tin từ Công ty tư vấn Hàng không Hà Lan To70 và Mạng an toàn Hàng không (ASN), năm 2018 tổng cộng có 15 vụ tai nạn máy bay trong năm 2018, từ đó dẫn đến 556 người chết. Trong khi đó, năm 2017 có 10 vụ tai nạn máy bay, nhưng chỉ có 44 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Trong số các vụ tai nạn, 12 chuyến bay chở hành khách, 3 chuyến bay chở hàng hóa. Ngoài ra, 3/15 chuyến bay thuộc các hãng hàng không nằm trong “danh sách đen” của EU. “Mặc dù số người chết tăng vọt, tuy nhiên con số này vẫn ở mức an toàn nhất từ trước đến nay về số vụ tai nạn hàng không. Theo số liệu có thể thấy, cứ 3 triệu chuyến bay thì có 1 vụ tai nạn chết người diễn ra”, Giám đốc điều hành ASN Harro Ranter cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Một số vụ tai nạn máy bay thảm khốc diễn ra trong năm vừa qua như: Vào ngày 29/10, một chiếc Boeing 737 MAX 8 do hãng hàng không Lion Air điều hành đã rơi xuống biển Java sau khi cất cánh từ Jakarta, khiến cho 189 người thiệt mạng. Hồi tháng 5, một chiếc Boeing 737-201 đã rơi ngay bên ngoài sân bay Havana, khiến cho 112 người thiệt mạng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Trước đó hồi tháng 2, một chiếc máy bay do Saratov Airlines điều hành đã bị rơi ở Nga sau khi cất cánh từ Stepanovskoye, khiến tất cả 71 người trên máy bay thiệt mạng. Cùng trong tháng đó, chuyến bay của Aseman Airlines đã rơi xuống một ngọn núi ở Iran, làm 66 người thiệt mạng.

Đọc thêm