Hơn 7.000 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 26/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2024.
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về công tác chăm lo người lao động. (Ảnh: Baohanoimoi).
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về công tác chăm lo người lao động. (Ảnh: Baohanoimoi).

Thông tin về hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động (NLĐ), bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, các hoạt động chăm lo cho NLĐ tiếp tục được tổ chức ở 4 cấp công đoàn, hướng về cơ sở. Đặc biệt, ưu tiên chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bão lũ; NLĐ thiếu, mất việc làm; NLĐ thuộc đối tượng gia đình chính sách, là người dân tộc thiểu số hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán; NLĐ không về quê đón Tết để làm việc, lao động, sản xuất...

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024 đã có trên 10,5 triệu lượt NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 7.025 tỷ đồng (tăng 15% so với dịp Tết 2023). Trong tổng số kinh phí chăm lo, chi từ nguồn tài chính công đoàn là 3.506 tỷ đồng; kêu gọi xã hội hóa ủng hộ nguồn kinh phí chăm lo cho NLĐ 3.519 tỷ đồng (chiếm 50,1% tổng số tiền chăm lo).

Tết Nguyên đán năm nay là dịp kỷ niệm 10 năm Tổng Liên đoàn chỉ đạo tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” trong phạm vi cả nước, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động và toàn xã hội. Qua một thập niên triển khai thực hiện, đã có 168.243 Chương trình được tổ chức, thu hút trên 29 triệu lượt NLĐ tham gia với số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” đã trở thành một hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong năm thứ 2 triển khai. Với hình thức trực tiếp và trực tuyến, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024 đã thực sự thể hiện sự đổi mới, đa dạng và linh hoạt trong hoạt động cũng như công tác chăm lo cho NLĐ với 25 Chương trình được tổ chức ở các cấp, thu hút khoảng 390.000 lượt NLĐ tham gia với kinh phí ước tính trên 120 tỷ đồng.

Ngoài ra, với mục tiêu đa dạng các hình thức chăm lo, giúp NLĐ về quê đón Tết an toàn, thuận lợi, phấn khởi, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, hỗ trợ phương tiện đưa, đón NLĐ về quê đón Tết và quay lại làm việc sau Tết. Thông qua Chương trình, đã có 243.735 lượt NLĐ được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ trên 106 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp với cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức 5.049 chuyến xe tập trung miễn phí đưa trên 170.150 NLĐ về quê đón Tết với tổng số tiền gần 49 tỷ đồng.

Cũng tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Thị Giáng Hương đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn năm 2024 với chủ đề “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Theo đó, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với kỷ niệm 95 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của NLĐ. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ…

Phát biểu tại họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cảm ơn các cơ quan thông tấn đã đồng hành cùng Tổng Liên đoàn trong những năm qua. Nhấn mạnh năm 2024 là năm thảo luận và thông qua luật Công đoàn, vì vậy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh sâu sắc để hoạt động công đoàn đến với nhiều người, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, NLĐ trong các cấp Công đoàn Việt Nam.

Đọc thêm