Hôn nhân cận huyết thống diễn biến phức tạp ở Hà Giang

Tình trạng hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) giữa những người chung dòng máu trực hệ trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang ngày càng nhiều, diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Long Hữu Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hà Giang cho biết, tình trạng hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) giữa những người chung dòng máu trực hệ trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang ngày càng nhiều, diễn biến hết sức phức tạp.

Theo kết quả điều tra cơ bản mới đây, tình trạng này xảy ra đối với 11 dân tộc trên địa bàn của tỉnh gồm: Mông, Dao, Tày, Nùng, Giấy, Cờ Lao, Lô Lô, Phù Lá, Hoa Hán, La Chí, Pu Péo ở 11/11 huyện, thành phố với tổng số 476/2.048 thôn của 115/195 xã, phường, thị trấn. Các huyện xảy ra tình trạng HNCHT nhiều nhất là: Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Vị Xuyên, Yên Minh, Bắc Mê...

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ giảm chất lượng nguồn nhân lực, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kết hợp gen mang lại, gây suy thoái chất lượng giống nòi.

Lê Việt Dũng

Đọc thêm