Hợp sức giúp người dân Quảng Nam ứng phó với bão số 6

(PLVN) - Các chiến sĩ Công an, dân quân tự vệ, cán bộ xã phường của tỉnh Quảng Nam phối hợp giúp người dân chằng chống nhà cửa, hỗ trợ tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 6 (bão Trami).

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trami), chiều tối 26/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa, có nơi mưa rất to.

Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện ứng phó bão số 6, lực lượng chức năng tỉnh này đã nhanh chóng ra quân, đến các khu vực xung yếu, ven sông, ven biển để hỗ trợ người dân ứng phó.

Các chiến sĩ Công an cho cát vào bao tải, giúp người dân chằng chống nhà cửa. (Ảnh: C.H).

Tại TP Hội An, hàng trăm các bộ chiến sĩ Công an, dân quân tự vệ, bộ đội… tích cực hỗ trợ người dân dùng dây thừng, bao nilon đựng nước để chằng néo nhà cửa, mọi công tác được triển khai rất khẩn trương, đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản.

Các bộ chiến sĩ Công an cũng có mặt tại các khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân, tàu du lịch để hướng dẫn neo đậu an toàn, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước trong và sau bão.

Tại huyện Đại Lộc, địa phương vùng thấp trũng dọc sông Vu Gia, Thu Bồn, để chủ động ứng phó bão số 6, lực lượng Công an huyện tổ chức trực chiến tại đơn vị, sẵn sàng ứng phó với diễn biến tình hình mưa bão. Công an các xã, thị trấn chia thành nhiều tổ tuyên truyền lưu động, đến trực tiếp các hộ dân, khu dân cư để tuyên truyền các nội dung về bảo đảm an toàn cho Nhân dân và công tác triển khai ứng phó bão. Tổ chức lực lượng vận động, hỗ trợ Nhân dân đến nơi sơ tán an toàn.

Các bao tải cát, nước được vận chuyển lên mái nhà để chống bão số 6. (Ảnh: C.H).

Trong khi đó, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến chiều cùng ngày, không có tàu cá nào của ngư dân Quảng Nam nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 6.

Cụ thể, toàn tỉnh có 2.576 tàu cá với 13.520 lao động. Hiện nay tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 52 tàu với 2.202 lao động, đều hoạt động tại khu vực an toàn ở vùng biển Trường Sa. Ngoài ra, số tàu thuyền không hoạt động là 2.524 tàu với 11.318 lao động. Các tàu vận tải biển, thi công, dịch vụ, tàu dầu đang neo đậu trong các cảng Kỳ Hà và Chu Lai là 39 phương tiện với 173 thuyền viên và 2 hành khách.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chỉ đạo đài thông tin tìm kiếm cứu nạn phát các bản tin về vị trí, diễn biến của bão Trà Mi cho các tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Thường trực lực lượng 100% quân số, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam đã vào bờ an toàn để phòng chống bão số 6. (Ảnh: C.H).

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị rà soát các khu vực xung quanh doanh trại, địa bàn đóng quân, kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở, lũ quét để có biện pháp di dời cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, trang bị đến nơi an toàn. Tiến hành gia cố, chằng chống nhà ở, neo đậu phương tiện, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin; bổ sung đầy đủ lượng dự phòng, cơ sở vật chất đề phòng bị cô lập, chia cắt và sẵn sàng giúp đỡ, đón nhân dân vào trú bão.

Các đồn biên phòng tuyến biển thực hiện lệnh cấm biển, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão tại các điểm theo quy định. Thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá.

Đọc thêm