Quảng Ngãi dừng các cuộc họp không cần thiết, tập trung chống bão Trà Mi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn mới ký ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tạm hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết hôm nay, 26/10, cấm tàu thuyền hoạt động từ 10h, chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ bão Trà Mi ảnh hưởng trực tiếp.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, từ 7h ngày 26/10, tất cả sở ngành, địa phương tạm hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung vào công tác phòng, chống, khắc phục bão, mưa lũ. Cấm tàu bè hoạt động trên biển từ 10h cùng ngày, kể cả tàu khách tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ các tàu cá neo đậu trú bão.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ các tàu cá neo đậu trú bão.

Tất cả các sở ban ngành, địa phương theo nhiệm vụ của mình tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng đi của bão, chủ động di chuyển tránh né vùng nguy hiểm và đến nơi tránh trú bão an toàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc này phải hoàn thành trước 10h ngày 26/10. Đồng thời, việc sắp xếp tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản ở các vũng neo đậu phải hoàn thành trong chiều cùng ngày.

Cơ quan chức năng nhận định bão Trà Mi ảnh hưởng đã khiến vùng biển đảo Lý Sơn có gió cấp 10, giật cấp 11; các huyện ven biển như Bình Sơn, TP Quảng Ngãi có gió cấp 8 cấp 9, giật cấp 10. Các địa phương còn lại của tỉnh Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng nhưng gió giật nhẹ hơn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão Trà Mi gây ra, nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi xác định vùng trọng điểm ảnh hưởng bão là đảo Lý Sơn và các xã ven biển huyện Bình Sơn và TP Quảng Ngãi. Vậy nên hai địa phương này phải yêu cầu và hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, công trình, hoàn thành trước 18h chiều nay.

Hai huyện Lý Sơn, Bình Sơn và TP Quảng Ngãi chủ động theo dõi thời tiết, lên phương án, chốt thời gian di dời, sơ tán 2.500 hộ dân với hơn 7.700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ưu tiên đưa người dân đến các trụ sở kiên cố như UBND xã, trạm y tế, trường học, trụ sở cơ quan trên địa bàn… để tránh trú.

Đọc thêm