Miền Trung khẩn trương lên phương án chống bão Trà Mi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để ứng phó với bão Trà Mi (cơn bão số 6), một số tỉnh thành miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã chuẩn bị các phương án, khuyến cáo người dân không nên chủ quan và kêu gọi tàu thuyền tới nơi tránh trú an toàn.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký ban hành công điện gửi các cơ quan, đơn vị về việc ứng phó với cơn bão Trà Mi (bão số 6).

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn. Các đơn vị chức năng được yêu cầu tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển...

Người dân TP Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú bão.

Người dân TP Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú bão.

Ông Chinh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở liên quan triển khai các hoạt động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân nhất là tại các khu vực trũng, thấp, ven sông suối, có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Chủ tịch thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; khẩn trương hoàn thành chằng chống và tỉa cây xanh đường phố...

Tương tự, tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng có công văn gửi các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… chủ động di dời dân đến nơi an toàn.

Quảng Nam cũng lập sẵn 2 phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp. Trong đó, trường hợp bão mạnh, cả tỉnh sẽ di dời 212.000 người; nếu là siêu bão sẽ sơ tán 396.000 người.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác phòng chống bão Trà Mi tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành). (Ảnh: C.H)

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác phòng chống bão Trà Mi tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành). (Ảnh: C.H)

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lũ theo phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro đã được phê duyệt... Đồng thời, rà soát, đề xuất mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai. Trước mắt, trang bị điện thoại vệ tinh cho Bí thư và Chủ tịch tỉnh để phục vụ chỉ đạo ứng phó với bão số 6, đảm bảo việc điều hành, liên lạc thông suốt khi có tình huống xảy ra.

Tại Quảng Ngãi, chính quyền tỉnh này cũng phát công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các địa phương, đơn vị tập trung ứng phó bão số 6; chỉ được đi công tác ngoài tỉnh khi có công việc cần thiết, không thể vắng mặt nếu chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xuống địa bàn được phân công để phối hợp, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Các cơ quan chức năng thông tin cho các tàu thuyền và đề nghị khẩn trương di chuyển để tránh trú an toàn. (Ảnh: C.H)

Các cơ quan chức năng thông tin cho các tàu thuyền và đề nghị khẩn trương di chuyển để tránh trú an toàn. (Ảnh: C.H)

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi; duy trì liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến chiều 24/10, toàn tỉnh có 306 tàu cá với 3.783 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các tàu, thuyền đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và đang khẩn trương đi tránh trú an toàn.

Chiều 24/10, bão Trà Mi vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Lúc 16h, vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, trong 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 15km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía Đông của quần đảo Hoàng Sa cường độ bão có khả năng đạt mạnh nhất (cấp 12, giật cấp 15).

Trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philipiines nên hướng di chuyển của bão sẽ còn có sự thay đổi bất thường. Đặc biệt, khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ (sau ngày 26/10), bão số 6 có thể di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng, khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp.

Đọc thêm