Hungary "nổi đóa" trước phản ứng của Ukraine về hợp đồng với Gazprom

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hungary triệu tập đại sứ Ukraine và chỉ trích Kiev vì "can thiệp" vào công việc nội bộ của họ liên quan đến thỏa thuận khí đốt với Nga.
Ukraine đã tăng đáng kể lượng khí đốt tự nhiên mua từ châu Âu trong năm nay lên 240%. Đây là nguồn khí đốt các nước châu Âu mua từ Gazprom. Ảnh: Reuters
Ukraine đã tăng đáng kể lượng khí đốt tự nhiên mua từ châu Âu trong năm nay lên 240%. Đây là nguồn khí đốt các nước châu Âu mua từ Gazprom. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Hungary đã triệu tập Đại sứ Ukraine về phản ứng của Kiev trước thỏa thuận mới của Budapest với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary tiết lộ trong một tuyên bố đăng trên Facebook hôm thứ Ba.

Ông Peter Szijjarto viết rằng: "Các hành động của Chính phủ Ukraine nhằm chống lại thỏa thuận, thông qua Ủy ban châu Âu, là cực kỳ thái quá. Ukraine không liên quan gì đến những người mà chúng tôi thực hiện thỏa thuận". Ngoại trưởng Hungary tuyên bố rằng Budapest coi các bước đi như vậy của Kiev là "vi phạm chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia của [Hungary]".

Budapest đã cáo buộc Ukraine can thiệp vào các quyết định chính trị có chủ quyền của mình sau khi Kiev chỉ trích thỏa thuận mới của Budapest vớiGazprom là một quyết định được đưa ra chỉ nhằm phục vụ lợi ích của Moscow.

Theo thỏa thuận mới của Budapest với Gazprom, ​​khoảng một nửa nguồn cung cấp khí đốt hàng năm của Hungary được vận chuyển qua Balkan và Áo. Có hiệu lực từ thứ Sáu tuần này, thỏa thuận mới sẽ khiến Kiev mất hàng triệu USD phí vận chuyển mỗi năm.

Giám đốc điều hành khí đốt hàng đầu của Ukraine, ông Sergey Makogon, cho rằng thỏa thuận này là một ví dụ khác về thái độ của Điện Kremlin đối với nước láng giềng. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine tuyên bố rằng việc kinh doanh ở nơi khác "gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Ukraine" và "không phải [một] quyết định hợp lý về mặt kinh tế" mà là một quyết định được đưa ra để "hoàn toàn làm hài lòng Điện Kremlin."

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hungary phản pháo lại rằng Ukraine chỉ đơn giản là can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước ông. “Đối với Hungary, an toàn năng lượng là vấn đề an ninh, chủ quyền và kinh tế hơn là vấn đề chính trị”, ông Peter Szijjarto nói sau khi các nhà điều hành ký thỏa thuận.

Ông Alexey Miller, Giám đốc điều hành của Gazprom, cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận này như một cơ hội để đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp qua khu vực, điều này “trở nên khả thi ở mức độ lớn nhờ các công ty Bulgaria, Serbia và Hungary phát triển hệ thống đường ống dẫn khí đốt quốc gia của họ”.

Thỏa thuận khí đốt mới không có gì ngạc nhiên đối với các quan chức ở Kiev, những người đã biết từ lâu về một thỏa thuận tiềm năng sẽ loại trừ quốc gia của họ. “Chúng tôi biết rằng một phái đoàn Nga đã bay đến đó và thỏa thuận này sẽ được ký kết. Khi họ ký thỏa thuận, họ đã biết về lập trường của chúng tôi”, ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nói.

Ông Kuleba cũng hứa rằng Ukraine sẽ "đáp trả tương ứng" với "đòn đánh này". Ông nói thêm rằng "không nên thương hại và không có sự cảm thông."

Bản thân Ukraine đã ngừng mua khí đốt trực tiếp từ Nga vào năm 2015, phần lớn là để phản đối liên quan đến vấn đề Crimea năm 2014. Thay vào đó, quốc gia chi hàng chục triệu đô la mỗi tháng để nhập nguồn khí đốt từ các nước phương Tây. Đây là nguồn khí đốt các nước châu Âu mua từ Gazprom.