Hungary phủ nhận "biết trước" về cuộc xung đột Nga -Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hungary bác bỏ thông tin từ báo chí rằng họ đã được Nga cảnh báo về kế hoạch thực hiện Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Hungary bác bỏ thông tin từ báo chí rằng họ đã được Nga cảnh báo về kế hoạch thực hiện Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh minh họa: Daily Guardian
Hungary bác bỏ thông tin từ báo chí rằng họ đã được Nga cảnh báo về kế hoạch thực hiện Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh minh họa: Daily Guardian

Các phương tiện truyền thông địa phương của Ukraine đã chia sẻ tuyên bố của một quan chức cấp cao ở Kyiv rằng Budapest đã biết về cuộc xung đột giữa Nga- Ukraine. Ông Oleksiy Danilov - thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine - cũng tuyên bố rằng Hungary đã lên kế hoạch sáp nhập một phần lãnh thổ của nước láng giềng.

Nhưng người phát ngôn của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bác bỏ thông tin và cáo buộc đó là "tin giả".

Ông Zoltán Kovács, Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Công chúng của Hungary, cũng bác bỏ việc Budapest có ý định sáp nhập Transcarpathia - nơi sinh sống của khoảng 140.000 người Hungary.

Ông Kovács nói trên Twitter rằng các cáo buộc này là để trả đũa việc Hungary từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong khi Hungary đã bỏ phiếu ủng hộ tất cả các lệnh trừng phạt hiện tại của Liên minh châu Âu đối với Nga, thì nước này vẫn kiên quyết chống lại các biện pháp đã được lên kế hoạch đối với nhập khẩu năng lượng của Nga.

Budapest cho biết họ đã sẵn sàng thanh toán cho việc xuất khẩu khí đốt bằng đồng rúp, trái với lập trường của EU.