Hungary vạch “lằn ranh đỏ” liên quan đến trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hungary sẽ làm mọi thứ có thể để loại trừ các hạn chế đối với nguồn cung dầu mỏ của Nga thông qua đường ống Druzhba và hợp tác hạt nhân với Nga khỏi gói trừng phạt tiếp theo của EU.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.

Theo đài RT, phát biểu trên vừa được Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đưa ra. Trong phát biểu, ông Szijjarto cho rằng, việc Ủy ban châu Âu tiếp tục đề xuất các hạn chế đối với Nga sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu và đe dọa an ninh năng lượng của Hungary.

“Trong các cuộc thảo luận, tất nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng dầu chảy qua đường ống Druzhba và Nhà máy điện hạt nhân Paks có thể hoạt động... Tất nhiên, chúng tôi bác bỏ mọi đề xuất hạn chế nguồn cung dầu và hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân với Nga,” Bộ trưởng Ngoại giao Hungary nêu rõ.

Hungary đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến xung đột Ukraine.

Phía Hungaryr cho rằng, những hạn chế này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế EU, nhưng không làm suy yếu Nga một cách đáng kể.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, các nhà lãnh đạo EU đã thừa nhận rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ngày càng trở nên khó khăn khi khối này không còn lĩnh vực nào để nhắm mục tiêu.

Ngoài ra, một số quốc gia thành viên EU đã vạch ra “giới hạn đỏ” đối với một số mặt hàng, trong đó Hungary phản đối khả năng hạn chế năng lượng hạt nhân của Nga. Nước này có thỏa thuận với Nga để mở rộng Nhà máy điện hạt nhân Paks.

Gói trừng phạt sắp tới của EU với Nga dự kiến sẽ được thông qua trước ngày 24/2, ngày kỷ niệm ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine 1 năm trước.