Hưởng ứng tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cổ vũ toàn dân hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội

(PLVN) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt mới đây được đánh giá là góp phần thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, cổ vũ toàn dân hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội; đồng thời đóng góp lớn cho phong trào cách mạng thế giới về lý luận chủ nghĩa xã hội.
Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nâng trình độ khoa học, lý luận của Đảng ta lên tầm cao

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phân tích, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết những thành tựu đạt được; những ưu điểm cũng như khuyết điểm, hạn chế đã bộc lộ trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trước Đổi mới và việc sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đó từ năm 1986 đến nay.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, hiện nay có thể khẳng định công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất to lớn. Từ tổng kết thực tiễn ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn; từng bước chúng ta đã xây dựng nền tảng lý luận của CNXH ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam chứ không phải là mô hình áp đặt từ một nước nào khác.

“Trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết mô hình CNXH, đã trả lời những câu hỏi như CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường XHCN? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam? Từ nay đến khi CNXH được hoàn thành, chúng ta sẽ trải qua chặng đường như thế nào? Hình thức kinh tế xã hội ra sao? Mô hình chế độ chính trị, kết cấu xã hội, giai cấp thế nào? Quan hệ đối ngoại, nội lực đất nước, quốc phòng, an ninh đất nước ra sao? Tất cả đã được định hình rất rõ”, ông Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc.

Vẫn theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, cuốn sách của Tổng Bí thư khẳng định CNXH ở Việt Nam được phát triển trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có cơ sở khoa học chứ không phải là làm một cách nhất thời. “Tác phẩm của Tổng Bí thư đã nâng trình độ khoa học, trình độ lý luận của Đảng ta lên tầm cao và nhận thức lý luận đó soi sáng, thúc đẩy quá trình xây dựng CNXH của nước ta hiện nay để đi đến đích cuối cùng mà Cương lĩnh năm 2011 đã xác định là đến giữa thế kỷ XXI, nước ta đạt được những mục tiêu cơ bản của CNXH”, ông Phúc nhận định.

Cùng quan điểm, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng cho rằng, đến thời điểm này, cuốn sách đã đạt đến tầm cao của việc xác định mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta với tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Các bài viết trong cuốn sách đã khẳng định những trụ cột quan trọng trong con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam, đó là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; coi văn hóa và phát triển con người Việt Nam là năng lực nội sinh để phát triển một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Giữ vững niềm tin đi đến thắng lợi cuối cùng của CNXH

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc chỉ ra rằng, Đại hội XIII của Đảng đã xác định đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. “Quan điểm như trong Đại hội XIII của Đảng và Cương lĩnh năm 2011 đang hiện thực hóa những vấn đề lý luận của CNXH. Vì vậy, cuốn sách của Tổng Bí thư thống nhất được nhận thức trong toàn Đảng, từ cán bộ lãnh đạo cao nhất đến đảng viên bình thường về con đường đi lên CNXH, đồng thời cổ vũ toàn dân hướng tới mục tiêu CNXH, nhận thức rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn”, ông Phúc cho hay.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có đóng góp lớn cho phong trào cách mạng thế giới về lý luận CNXH. Các Đảng, phong trào cánh tả, những người nghiên cứu lý luận trên thế giới tìm thấy ở Việt Nam có sự đóng góp nhất định nhằm bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ những vấn đề có tính lý luận, quan điểm về CNXH mà Mác, Ăngghen đã đề cập. Ngoài ra, cuốn sách cũng đóng góp vào cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch đang tìm cách phủ định CNXH và phủ định vai trò của các Đảng Cộng sản cầm quyền trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, bảo vệ những giá trị khoa học, các học thuyết cách mạng của Mác, Ăngghen; đồng thời, cổ vũ các nước hiện nay đang kiên định đi theo con đường XHCN tiếp tục giữ vững niềm tin đi đến thắng lợi cuối cùng của CNXH.

PGS.TS Vũ Văn Phúc

PGS.TS Vũ Văn Phúc

PGS.TS Vũ Văn Phúc cũng cho rằng, nội dung các bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do đó, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Những vấn đề Tổng Bí thư nêu và giải đáp trong các bài viết, bài phát biểu quan trọng trong cuốn sách đã giải đáp rất cụ thể, rõ ràng, mạch lạc; cách trình bày dễ hiểu, bình dị về mô hình CNXH mà chúng ta đang xây dựng, về những đặc trưng của CNXH mà đất nước ta sẽ đạt được trong tương lai. Các bài viết cũng trả lời câu hỏi con đường đi lên CNXH của nước ta từ nay đến năm 2045 trên từng lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại. Từ đó, truyền đi thông điệp về niềm tin con đường xây dựng xã hội XHCN với các giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường đi lên của dân tộc, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện”, ông Vũ Văn Phúc nhấn mạnh.

Đề cập sự quan tâm của dư luận với cuốn sách của Tổng Bí thư, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho rằng: “Cuốn sách là sự đúc kết cô đọng, toàn diện và sâu sắc, trình bày văn phong khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, được viết ra từ một nhà chính trị, một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, một nhà lý luận xuất sắc, một nhân cách trong sáng, nên có tính thuyết phục cao, sức lôi cuốn lớn không chỉ với nhân dân trong nước mà còn với đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế”.

Đọc thêm