Hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày, người đàn ông 43 tuổi suýt mất mạng

(PLVN) -  Hút thuốc lá với tần suất 2 bao/ngày, người đàn ông 43 tuổi đã suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim cấp. Nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, bệnh nhân may mắn được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cấp cứu kịp thời.
Hình ảnh nhồi máu cơ tim gây tắc nghẽn hoàn toàn từ đoạn 1, động mạch liên thất trước của bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) mới cấp cứu thành công người đàn ông 43 tuổi, tự đến viện với biểu hiện đau ngực trái dữ dội kèm theo vã mồ hôi.

Bệnh nhân cho biết, trước đó trên đường đi làm đột ngột xuất hiện đau ngực trái dữ dội, đau lan sang cánh tay trái, kèm theo khó thở vã mồ hôi. Bệnh nhân có tiền sử thường xuyên hút thuốc lá (2 bao/ngày).

Theo TS.BS. Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh nhân đã rất kịp thời khi chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu báo động nguy hiểm về bệnh mạch vành: Đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi. Bệnh nhân có thể đột ngột ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tại khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh nhân nhanh chóng được tiếp nhận, thông qua thăm khám lâm sàng và điện tim, bác sỹ khoa Cấp cứu xác định bệnh nhân bị: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên giờ thứ nhất. Ngay lập tức, một loạt quy trình cấp cứu dành cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được kích hoạt. Tuy nhiên, một khó khăn không hề nhỏ lại phát sinh: Bệnh nhân không có người nhà đi cùng, số tiền mang theo chỉ đủ chi trả một phần nhỏ chi phí điều trị và không có thẻ bảo hiểm y tế.

Sau 30 phút từ lúc nhập viện, bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da. Kết quả cho thấy: Huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn I (một động mạch chính cấp máu nuôi cơ tim). Kíp can thiệp tiến hành hút huyết khối, nong và đặt 03 stent để khôi phục dòng chảy tự nhiên của hệ động mạch vành tổn thương.

Có những lúc bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp trong quá trình can thiệp, huyết áp thấp 90/60 mmHg nhưng bằng kinh nghiệm can thiệp trong nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp nặng, kíp can thiệp đã thành công đưa bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm khi mà tính mạng đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện với một trái tim ổn định hơn, mặc dù vẫn cần theo dõi và tái khám định kỳ.

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng – Trưởng khoa Nội tim mạch cảnh báo, hiện tại bệnh lý mạch vành đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa. Nếu có những triệu chứng: đau ngực, khó thở… nên đến cơ sở y tế để được các chuyên gia tim mạch thăm khám và điều trị sớm, tránh những biến cố nguy hiểm có thể xảy ra.

Trước những tác hại và ảnh hưởng tới sức khỏe và tổn thất về kinh tế do hút thuốc lá gây ra, đặc biệt là mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch. Mỗi người, mỗi gia đình, nhất là các gia đình cần có những hành động ngăn chặn kịp thời nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá gây ra.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam mỗi năm có hơn 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó khoảng 84.500 người chết vì hút thuốc chủ động và 18.800 người chết vì hút thuốc thụ động. Thuốc lá không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế rất lớn với ước tính thiệt hại lên tới 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP, cao gấp 5 lần nguồn thu từ thuế thuốc lá.

Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có khoảng 70 chất được xác định là gây ung thư, bao gồm cả nicotine và carbon monoxide (CO). Nicotine là chất gây nghiện mạnh, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, tạo cảm giác sảng khoái và dễ gây lệ thuộc. Khí CO làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, khiến cơ thể thiếu oxy. Ngoài ra, khói thuốc còn chứa các phân tử nhỏ gây kích ứng đường thở và phá hủy tế bào niêm mạc phế quản, dẫn đến các bệnh về hô hấp mạn tính.

Khoa học đã chứng minh, hút một điếu thuốc có thể làm mất khoảng 5,5 phút tuổi thọ. Người hút thuốc thường sống ngắn hơn từ 5 đến 8 năm so với người không hút và có nguy cơ tử vong do bệnh ung thư, tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao hơn từ 30 đến 80%. Nguy cơ càng tăng nếu bắt đầu hút từ sớm, hút nhiều hoặc kéo dài trong nhiều năm. Những con số này cho thấy tác hại nghiêm trọng và lâu dài của thuốc lá, không chỉ với bản thân người hút mà cả với những người xung quanh.

Đọc thêm