Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc khởi công hàng loạt công trình như Đường 25C, xây dựng đường Tôn Đức Thắng, công trình đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) góp phần tăng cường kết nối sân bay Long Thành, Cảng Phước An và đường Vành đai 3 - TP HCM.

Ngày 6/1, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và khởi công các công trình Đường 25C (đoạn 2), công trình xây dựng đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang) và công trình đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch.

Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ảnh 1

UBND huyện Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khởi công các công trình lớn của địa phương

Tham dự lễ khởi công có ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và người dân trên địa bàn huyện.

Các công trình này sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường kết nối sân bay Long Thành, Cảng Phước An và đường Vành đai 3 - TP HCM cùng các tuyến đường quan trọng trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu thông của người dân, các khu công nghiệp và các vùng lân cận.

Huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ảnh 2Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Đợt phát động thi đua này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đồng thời từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giao thông của huyện Nhơn Trạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà để góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Nhơn Trạch thành đô thị loại III.

Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc giải ngân vốn đầu tư công của huyện Nhơn Trạch.

Đọc thêm