Huyện Văn Bàn (Lào Cai) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

(PLVN) -  UBND huyện Văn Bàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Huyện Văn Bàn (Lào Cai) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã có chuyển biến rõ rệt. Các Tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 195 tổ hòa giải tại 100% thôn, bản, tổ dân phố với 991 hòa giải viên.

Ông Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị

Ông Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị

Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong Nhân dân đã được giải quyết kịp thời, ngay từ khi mới phát sinh, đã góp phần giảm số lượng lớn các vụ việc khiếu kiện tại các cơ quan nhà nước, giữ gìn và phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, thúc đấy kinh tế xã hội ổn định và phát triển.

Với những kết quả đã đạt được, trong 10 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở, toàn huyện đã có 34 tập thể, 66 cá nhân được UBND huyện khen thưởng. Các tổ hòa giải điển hình tiếp tục được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

Tại hội nghị, đã có 05 tham luận, nêu ý kiến làm rõ thêm về một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở./.

Đọc thêm