Huyện vùng cao Yên Bái dừng một số chương trình để tập trung phòng chống thiên tai

(PLVN) -  Nhằm tập trung cho công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn cho du khách, huyện Mù Cang Chải - Yên Bái dừng Chương trình công bố cây di sản Việt Nam và bản quyền các lễ hội.

Theo thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, trong thời gian này trên địa bàn huyện vẫn có mưa vừa, mưa to, kèm theo nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Chương trình công bố quyết định công nhận cây di sản Việt Nam và bản quyền các lễ hội của huyện Mù Cang Chải phải tạm dừng để tập trung cho công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra đồng thời cũng đảm bảo sự an toàn cho du khách đến huyện.

Chỉ có các hoạt động gồm Lễ mừng cơm mới của đồng bào Mông vào ngày 12/10 và giải chạy Marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRAIL" năm 2024 được huyện Mù Cang Chải tiếp tục tổ chức.

Cây Thiết Sam Đông Bắc được cắm biển công nhận cây di sản Việt Nam hồi cuối tháng 8/2024. Ảnh: A Lù.

Cây Thiết Sam Đông Bắc được cắm biển công nhận cây di sản Việt Nam hồi cuối tháng 8/2024. Ảnh: A Lù.

Trước đó, vào hôm 30/8, ông Trần Xuân Dưỡng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải - Yên Bái, cho hay Ban quản lý Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức cắm biển công nhận Cây Di sản tại khu vực Tà Cay Đằng bản Nả Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.

Hai cây được công nhận Cây Di sản Việt Nam gồm 1 cây Pơ Mu và 1 cây Thiết Sam Đông Bắc. Hai cây này hiện đang được bảo vệ tại khu vực Tà Cay Đằng, bản Nả Háng xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.

Trước tình hình phức tạp của bão lũ, vào hôm 11/9 UBND huyện Mù Cang Chải ban hành Công văn số 176 về việc hoãn tổ chức Lễ hội Sơn tra lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện" dự kiến diễn ra vào 20h tối 12/9.

Theo báo cáo mới nhất, hoàn lưu của cơn bão số 3 đã gây thiệt hại đến diện tích hoa màu và nhà cửa của người dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Trong đó, có 64 hộ dân nằm trong diện di dời khẩn cấp.

Tính đến hết tháng 9/2024, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ với tổng kinh phí là 3,85 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ theo Quy định số 1758 là 1,96 tỷ đồng và hỗ trợ theo Quyết định số 11 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái phân bổ đợt 1 là 1,89 tỷ đồng.

Tại buổi họp đánh giá về công tác khắc phục hậu quả bão lũ, bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, yêu cầu các xã cần kiểm tra, tổng hợp lại danh sách, biên bản, đơn của các xã để gửi đến UBND huyện, chủ trì, đôn đốc kinh phí hỗ trợ xong trước ngày 15/10 và phấn đấu hoàn thành các nhà bị ảnh hưởng trước 30/10/2024. Riêng các hộ dân bị thiệt hại tại bản Lùng Cúng xã Nậm Có do không có sóng điện thoại nên không chi trả qua số tài khoản.

Đọc thêm