Hy hữu cụ ông hóc... thuốc phải nhập viện

(PLVN) - Trong lúc uống thuốc do không chú ý kỹ nên ông cụ 65 tuổi tại Hà Tĩnh uống luôn hai viên thuốc trong vỉ chưa bóc khiến cổ họng bị mắc, chảy máu phải nhập viện. 
Hai viên thuốc gắp từ trong thực quản cụ ông.
Hai viên thuốc gắp từ trong thực quản cụ ông.

Ngày 11/2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một trường hợp bệnh nhân vừa được các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh nội soi gắp thành công viên thuốc còn nguyên vỉ sắc nhọn trong thực quản.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người nhà đưa bệnh nhân Nguyễn Chí L. (65 tuổi, trú tại phường Trấn Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đến nhập viện với tình trạng có dị vật mắc ở cổ họng, chảy máu và đau rát.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành nội soi phát hiện một vật thể cứng mắc ở thực quản, sau đó tiến hành gây mê thực quản bằng ống mềm để gắp dị vật. Dị vật được gắp ra là 2 viên thuốc còn nguyên vỉ với các cạnh sắc nhọn, cắm vào thành thực quản của bệnh nhân với đường kính khoảng 2 x 2,5cm.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 11/2, sau khi ăn sáng xong, ông L. lấy thuốc được chỉ định để điều trị bệnh tiểu đường uống như mọi ngày, tuy nhiên không chú ý kỹ nên đã uống lộn luôn hai viên thuốc còn nguyên vỉ chưa bóc.

Vừa uống thuốc xong, ông L. cảm thấy khó chịu ở cổ nên liên tục khạc nhổ, móc họng để cho nôn ra.... Tuy nhiên ông càng cảm thấy khó nuốt hơn, một lúc sau còn có biểu hiện chảy máu ở họng.

Người nhà đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi nội soi gắp thành công dị vật, bệnh nhân cũng đã được xuất hiện về nhà. 

Đọc thêm