Hy vọng vào thượng đỉnh Mỹ - Triều gia tăng

(PLO) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/5 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jongun cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và sẽ dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng ngày, ông Trump tuyên bố việc chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc

Theo AFP, những tuyên bố mang tính chất hòa giải mới nhất được các bên đưa ra sau vài ngày căng thẳng gia tăng. Tổng thống Mỹ Trump ngày 24/5 bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch vào ngày 12/6 tới tại Singapore vì “sự thù địch công khai” từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đó, ông lại đổi ý, nói rằng cuộc gặp có thể vẫn diễn ra sau các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với giới chức Triều Tiên. “Mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp. Chúng tôi đang xem xét về ngày 12/6 tại Singapore. Điều này không thay đổi”, ông Trump nói khi được đề nghị cập nhật về tình hình.

Sự khó đoán định của ông Trump đã dẫn tới cuộc gặp bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/5. Đây là cuộc gặp thứ 4 trong lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc nhưng là cuộc gặp thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng giữa ông Kim và ông Moon. Cuộc gặp diễn ra ở phần đất của Triều Tiên tại Khu vực phi quân sự ngăn cách 2 miền Triều Tiên. Theo Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã liên lạc với ông để dàn xếp cuộc gặp.

Phát biểu ngày 27/5, ông Moon cho biết, tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên miêu tả cuộc gặp ở Singapore là cơ hội mang tính bước ngoặt để chấm dứt nhiều thập kỷ đối đầu. “Ông ấy bày tỏ ý định đặt dấu chấm hết cho lịch sử chiến tranh và đối đầu thông qua sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Triều — Mỹ và hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng”, Tổng thống Hàn Quốc thông tin. Ông Moon cũng cho biết thêm rằng ông Kim đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn nhưng không chắc chắn về việc liệu ông có thể tin tưởng rằng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách thù nghịch và đảm bảo an ninh cho chính quyền Triều Tiên nếu ông từ bỏ vũ khí hạt nhân hay không.

Về phía Triều Tiên, hãng tin KCNA cho biết ông Kim đã bày tỏ mong muốn chắc chắn là gặp ông Trump đồng thời cho biết thêm rằng Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiến hành thêm một vòng đàm phán cấp cao nữa vào ngày 1/6 tới. Những tiến triển khác cũng đã diễn ra tại Mỹ. Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 26/5 xác nhận một nhóm quan chức Mỹ đã lên đường tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Tuy nhiên, theo AFP, giữa Triều Tiên và Mỹ vẫn còn sự khác biệt rõ ràng về những hy vọng mà họ có thể đạt được tại cuộc gặp. Trong đó, Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ hạt nhân một cách có thể kiểm chứng sớm nhất có thể để đổi lấy việc hủy bỏ các lệnh trừng phạt và viện trợ kinh tế. Còn Triều Tiên lại đang có quan điểm khác về phi hạt nhân hóa và vẫn lo ngại rằng việc từ bỏ năng lực phòng ngừa sẽ khiến nước này dễ bị thay đổi chế độ. Điều này cũng đã được Tổng thống Hàn Quốc xác nhận. “Dù có chung quyết tâm nhưng vẫn cần có các cuộc thảo luận về lộ trình phi hạt nhân hóa và quá trình có thể sẽ khó khăn”, ông Moon nói và cho biết thêm rằng Triều Tiên và Mỹ sẽ có các cuộc làm việc để giải quyết những khác biệt.